Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo đánh giá SEA Games quan trọng không kém gì World Cup

Ngay trước thời điểm sang châu Âu xem giò các cầu thủ Việt kiều, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ với báo giới về các vấn đề liên quan đến đội U22 và ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới.

Trước tiên, chia sẻ về quyết định đảm nhận cả hai đội U22 và ĐTQG, HLV Park Hang-seo cho biết:

"Ban đầu tôi nghĩ việc tách biệt Ban huấn luyện (BHL) của 2 đội, còn mình tập trung cho đội tuyển quốc gia sẽ giúp việc chuẩn bị tốt hơn, trong bối cảnh 2 lượt trận cuối của vòng loại World Cup 2020 trùng với lịch thi đấu SEA Games 30. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với lãnh đạo, tôi nhận ra rằng người dân Việt Nam rất kỳ vọng vào việc giành HCV SEA Games. Vì vậy, tôi quyết định sẽ dẫn dắt cả hai đội", ông Park nói.

Đồng thời, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ kế hoạch phân phối nhân sự ở ban huấn luyện khi cả hai đội tuyển cùng tập trung trong thời gian tới.

"Chúng ta cần có sự điều chỉnh ở ban huấn luyện, HLV trưởng là tôi nhưng cần có 2 đội ngũ trợ lý riêng biệt. Sẽ có số ít trợ lý luân chuyển giữa 2 đội. Chúng tôi cũng cần chuyên môn hóa công việc của từng người. Kế hoạch sẽ có trong tháng 5. Khi đó ai chỉ lo việc người ấy, từ việc rà soát nhân sự, tuyển chọn cầu thủ cho từng đội bóng đều có người phụ trách", nhà cầm quân này chia sẻ thêm.

"Đội tuyển U22 sẽ do HLV Kim Han-yoon dẫn dắt cùng sự giúp đỡ của HLV Đinh Hồng Vinh. Sắp tới, chúng ta sẽ có thêm HLV thủ môn và chuyên gia thể lực cho đội này", ông Park cho hay.

"Từ tháng 5, các trợ lý liên tục theo dõi các trận đấu, giải đấu để chuẩn bị cho đợt tập trung vào tháng 6. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung mỗi tháng một lần, trong 4 tháng, mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày. Từ tháng 10, chúng tôi tập trung tối đa cho chiến dịch SEA Games".

HLV Park Hang-seo đánh giá SEA Games quan trọng không kém gì World Cup

Lý giải về việc sắp xếp cho đội U22 thực hiện những đợt tập trung ngắn ngày, ông Park cho biết:

"Vấn đề cần khắc phục ở 4 đợt tập trung ngắn ngày là làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa đội dự bị và những người đã lên đội tuyển quốc gia rồi."

"Đến tháng 10, chúng ta sẽ dồn toàn lực, tập trung ào ạt để chuẩn bị những gì tốt nhất cho SEA Games 30. Tóm lại, từ tháng 6-9 dành cho việc lựa chọn nhân sự, còn tháng 10 là nâng cao tính tổ chức của đội bóng", ông Park nói.

Khi được hỏi về tương quan trong sự quan tâm giữa 2 giải đấu, HLV Park bông đùa rằng một bên 49%, bên kia là 51%. Ông cho biết 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam đều nằm trong kế hoạch của mình.

"World Cup là giải đấu lớn thực sự nhưng tôi cũng biết SEA Games là mong mỏi của người dân Việt Nam. Đã 60 năm chúng ta không giành HCV ở kỳ đại hội này. Tôi biết khát khao của mọi người là rất lớn. Đó là thử thách thực sự, lớn nhất trong năm nay đối với tôi", HLV Park Hang-seo nói.

Vị HLV 60 tuổi này cũng tiết lộ ông đang có danh sách 50 cầu thủ tốt nhất Việt Nam cho những kế hoạch sắp tới: "Trong đó, có nhiều cầu thủ U22 và HLV Kim sẽ phải đi theo dõi tất cả trận đấu của họ".

"Tôi hạnh phúc vì những kỳ tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Nhưng nó chỉ diễn ra trong chốc lát thôi. Tôi phải tiếp tục thử thách với 2 giải đấu sắp tới. Chúng rất quan trọng", ông Park nói thêm.

HLV Park Hang-seo đánh giá SEA Games quan trọng không kém gì World Cup - 1

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo và VFF sẽ hết hạn vào đầu năm 2020 và hiện tại vẫn chưa được gia hạn. Nói về vấn đề này, ông Park bày tỏ:

"Tôi hạnh phúc khi được làm việc với những trợ lý tuyệt vời, với những cầu thủ tốt. Tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam là động lực để tôi cố gắng hơn nữa".

"Áp lực về thành tích, mục tiêu cũng khiến tôi stress. Tôi hiểu rằng nếu không đạt mục tiêu thì người dân sẽ thất vọng, còn bản thân trở thành mục tiêu tấn công của báo chí. Ngoài ra không có vấn đề gì. Việc không biết tiếng Việt cũng khiến tôi tránh được áp lực và giữ sự tập trung nhất định."

"Tôi muốn dành sự tập trung tối đa cho những giải đấu sắp tới. Việc tái ký hợp đồng lúc này không quan trọng".

"Hiện giờ tôi không có thời gian suy nghĩ về việc đó. Công ty đại diện của tôi sẽ phụ trách".

"Việc tái ký không phải chỉ tôi muốn là được. Triết lý của tôi phải phù hợp với định hướng phát triển của bóng đá Việt Nam. Khi đó 2 bên mới có thể gắn bó lâu dài hơn", ông Park tiết lộ.

HLV Park Hang-seo đánh giá SEA Games quan trọng không kém gì World Cup - 2

Nhận định về cơ hội tham dự World Cup của ĐT Việt Nam khi giải đấu này có khả năng được mở rộng quy mô lên thành 48 đội vào năm 2022, HLV Park Hang-seo đánh giá:

"Rõ ràng số lượng đội bóng tham dự World Cup tăng là cơ hội và cũng là động lực đối với chúng ta. Tất nhiên, chưa thể nói trước một cách cụ thể. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng để làm được điều đó thì cần sự góp sức của đội ngũ chuyên gia hùng hậu, có chuyên môn"

"Tôi cũng là chuyên gia, nhưng chỉ trong công tác huấn luyện. Muốn nâng cao trình độ của đội bóng cần có chuyên gia thể lực, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý, bác sĩ... Tôi hiểu là chúng ta đang khó khăn và chưa chuẩn bị được những việc đó, nhưng mọi người cần đoàn kết, ngồi lại với nhau mới mong có kết quả tốt."

"Tôi có thể quyết định các vấn đề của đội bóng nhưng như vậy là chưa đủ. Để đưa đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup hay Olympic cần sự chung tay của rất nhiều người. Có thể còn khó khăn nhưng chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ mới có thể nâng tầm bóng đá Việt Nam", HLV trưởng của ĐT Việt Nam chốt lại.

XL (SHTT)