Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo cam kết gắn bó với Việt Nam đến hết hợp đồng

Khi trở về Hàn Quốc nhận giải thưởng Nhân vật của năm do báo chí quê nhà bình chọn, HLV Park Hang-seo đã khẳng định cam kết sẽ gắn bó hết hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

Gác lại mọi thông tin đồn đoán suốt từ thời điểm đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, sáng 23-12, khi trở về Hàn Quốc nhận giải thưởng Nhân vật của năm do báo chí xứ sở kim chi bình chọn, HLV Park Hang-seo đã khẳng định cam kết sẽ gắn bó hết hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cam kết gắn bó với Việt Nam đến hết hợp đồng

Trả lời tờ Yonhap News, HLV Park Hang-seo cho biết hợp đồng trên cương vị HLV trưởng U23 và đội tuyển Việt Nam vẫn còn 1 năm nữa. Ông mong rằng sẽ có thể gắn bó với đội tuyển một cách trọn vẹn. "Hợp đồng của tôi với LĐBĐ Việt Nam vẫn còn 1 năm nữa. Phía trước có thể là may mắn hoặc thất bại. Nhưng tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi sẽ vượt qua và chịu trách nhiệm. Hiện tôi là HLV đội tuyển Việt Nam. Tôi làm việc ở nước ngoài và ý thức được trách nhiệm rất nặng nề. Mỗi sáng thức dậy, tôi hứa sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không đi ngược lại sự mong đợi của các bạn vào năm tới" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Với lời khẳng định của nhà cầm quân người Hàn Quốc trước báo chí quê nhà, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể yên tâm rằng chiến lược gia 60 tuổi sẽ không sớm ra đi. Trước đó, có những thông tin rằng HLV Park sẽ rời tuyển quốc gia ngay sau VCK Asian Cup 2019. Thậm chí, một số tờ báo còn dẫn lời thành viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ rằng thầy Park đang cảm thấy cuộc sống áp lực tại Việt Nam quá ngột ngạt.

Chính vì vậy mà với phát biểu mới nhất, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ ít nhất dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2019 tại Philippines. Sau khi trở về Hàn Quốc nhận giải Nhân vật của năm - giải thưởng vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc của Hàn Quốc do Hiệp hội báo chí xứ kim chi bình chọn, HLV Park Hang-seo đã tranh thủ gặp lại những thành viên trong đội tuyển Hàn Quốc từng dự VCK World Cup 2002, giải đấu mà Hàn Quốc đã xuất sắc vào đến vòng bán kết.

"Tôi đã gặp và có một vài cuộc trò chuyện với các thành viên đội bóng dự World Cup 2002. Các cầu thủ giờ họ đã 40, 50 tuổi rồi, và tôi không có quyền chỉ đạo nữa. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn rất tuyệt vời" - ông Park chia sẻ.

Ngày 24-12, HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Đây là trận đấu mang tính chất khởi động cho Việt Nam hướng tới VCK Asian Cup 2019 vào đầu năm sau.

Theo Anh Dũng (Nld.com.vn)