Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo bất ngờ lên tiếng: 'VFF hỗ trợ tôi chưa đủ tốt'

Trong buổi họp báo trước giải, HLV Park Hang-seo không ngần ngại bày tỏ việc mình chưa nhận được sự hỗ trợ thật tốt từ phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á.

“U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Brunei, Indonesia và Thái Lan tại bảng K. Đây là bảng đấu mà các đội bóng đều nằm ở khu vực Đông Nam Á. Tất nhiên bảng đấu nào cũng đều khó khăn cả, nhưng các đội Đông Nam Á khi gặp nhau đều mang tinh thần, quyết tâm lớn hơn”, HLV Park Hang-seo mở đầu.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi bắt đầu tập trung từ ngày 6/3, nhưng một vài cầu thủ Hà Nội FC phải đá AFC  Cup có  chút ảnh hưởng về thời gian. Cá nhân tôi hơi tiếc nuối vì thời gian tập luyện chưa được đồng bộ lắm, vì vậy chúng ta sẽ phải cố gắng để có thể giành được kết quả tốt nhất.”

Giải thích chi tiết hơn về khó khăn ở thời gian tập trung, thầy Park nói:

“Rõ ràng chúng ta đang là đương kim á quân U23 Châu Á, nhưng đó là việc của quá khứ rồi, giờ phải tập trung vào hiện tại. Với tôi giải đấu nào cũng áp lực cả, nhưng tôi cũng hơi lo vì giải lần này thiếu thời gian để tập huấn

Tôi đã có 4 giải đấu lớn cùng bóng đá Việt Nam, giải nào cũng áp lực cả. Tuy nhiên đến với giải này chúng ta cũng có những khó khăn. Thực sự tôi cũng không đánh giá được hết năng lực của các cầu thủ một cách đồng bộ. Đội gặp khó khăn thời gian. Tôi không hài lòng lắm với VFF vì thời gian tập trung ngắn.”

HLV Park Hang-seo bất ngờ lên tiếng: 'VFF hỗ trợ tôi chưa đủ tốt'
HLV Park Hang-seo trả lời họp báo vào sáng 21/3 (Ảnh: N.Tú)

Cùng với đó, HLV Park Hang-seo cũng khẳng định VFF và ông sẽ cần phối hợp tốt hơn để tránh lặp lại tình trạng tương tự ở các giải đấu tới của bóng đá Việt Nam.

“Tôi nghĩ từ nay về sau tôi và VFF sẽ phải làm việc chặt chẽ hơn để có quỹ thời gian đầy đủ. Tôi sẽ quyết liệt để VFF có sự hỗ trợ tốt hơn, như chuyện một số cầu thủ phải nghỉ giữa chừng vì AFC cup. Chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm.

Những giải tới cũng có thể xuất hiện tình trạng này, phát sinh như vậy thì công tác huấn luyện sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tôi hi vọng chúng ta sẽ cùng giải quyết được vấn đề. 

SEA Games sẽ cần 5 tuần để chuẩn bị, nhưng trong đội lại có các cầu thủ ở ĐTQG, khoảng cách giữa cầu thủ đá chính và dự bị là quá lớn. Việc đá SEA Games sẽ cần xoay tua vì lịch thi đấu dày nên tôi khá lo lắng.

Đặc biệt, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng VFF cũng phải đảm bảo cho tôi sẽ có 5 tuần để chuẩn bị cho SEA Games”, HLV Park Hang-seo tái khẳng định quan điểm của mình.

Vào ngày mai, U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch vòng loại U23 Châu Á 2020 bằng trận đấu với đối thủ U23 Brunei.

Kiều Phong (SHTT)