Thể thao

HLV Nguyễn Thanh Sơn: "Công Phượng chơi cá nhân, cần rút kinh nghiệm"

Trả lời trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận tiền đạo mang áo số 10 Nguyễn Công Phượng đã có những biểu hiện chơi bóng cá nhân.

Trả lời trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận tiền đạo mang áo số 10 Nguyễn Công Phượng đã có những biểu hiện chơi bóng cá nhân.
“Công Phượng đã có 1 bàn thắng. Cậu ấy đúng là chơi hơi cá nhân. Điều này sẽ phải được rút kinh nghiệm”.
 

Trợ lý HLV Nguyễn Thanh Sơn (phải) sẽ báo cáo thực tế xảy ra trên sân Cẩm Phả chiều 22/5 lên HLV Miura. Ảnh: Thanh Hà

 
Đánh giá về hàng thủ U23 Việt Nam – tuyến đã để thủng lưới tới 2 lần chỉ trong ít phút cuối trận, ông Sơn nhận xét: “Hai bàn thua từ những quả phạt đền là lỗi cá nhân, chúng tôi sẽ tập lại cho các em.
 
Tôi sẽ phải báo cáo lại cho ông Miura để đưa ra những điều chỉnh cho hàng phòng ngự. Các em đã chơi rất tốt trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tôi đã buộc phải thực hiện một số thay đổi vì Hữu Dũng và Tấn Tài sẽ sang Thái Lan hội quân cùng đội tuyển. Họ cần được nghỉ ngơi”.
 

Mặc dù đã đóng góp 1 bàn thắng nhưng Công Phượng (10) nhiều thời điểm quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân

 
Ở chiều ngược lại, HLV trưởng Kyi Lwin của U23 Myanmar từ chối nhận xét về trận đấu và so sánh sức mạnh của U23 Việt Nam với Thái Lan. Ông Lwin chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không muốn so sánh vì đây chỉ là một trận giao hữu không quan trọng lắm.
 
U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là những đối thủ khó chơi ở SEA Games sắp tới”.
 
>> VIDEO: Công Phượng solo từ giữa sân, đi qua một loạt cầu thủ, ghi bàn phá lưới U23 Myanmar
>> Công Phượng ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn hòa tiếc nuối U23 Myanmar
>> U23 Việt Nam 2-2 U23 Myanmar: Công Phượng, Thanh Bình ghi bàn, U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng
 
Theo Bạch Dương (Thethaovanhoa.vn)