Thể thao

HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt mục tiêu đánh bại Singapore

Trước trận chung kết giải tứ hùng quốc tế đang diễn ra ở Myanmar, HLV Nguyễn Hữu Thắng bên phía đội tuyển Việt Nam nhắc nhở các học trò tránh lặp lại các sai lầm như ở trận gặp Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời ông đặt quyết tâm đánh bại Singapore.

Trước trận chung kết giải tứ hùng quốc tế đang diễn ra ở Myanmar, HLV Nguyễn Hữu Thắng bên phía đội tuyển Việt Nam nhắc nhở các học trò tránh lặp lại các sai lầm như ở trận gặp Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời ông đặt quyết tâm đánh bại Singapore.

“Dĩ nhiên, đã đá bóng là ai cũng muốn giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực và mong có thêm một chút may mắn để đánh bại Singapore, mang lại niềm vui cho người hâm mộ” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nói thêm.

HLV Nguyễn Hữu Thắng (phải) trả lời phỏng vấn của phóng viên Matt Roebuck thuộc tờ Myanmar Times, trước trận chung kết với Singapore (ảnh: Anh Hải)
HLV Nguyễn Hữu Thắng (phải) trả lời phỏng vấn của phóng viên Matt Roebuck thuộc tờ Myanmar Times, trước trận chung kết với Singapore (ảnh: Anh Hải)

Đánh giá về đối thủ và về chính mình, vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: “Những sai lầm trong phòng ngự như ở trận đấu với Hong Kong không thể lặp lại. Những sai lầm đấy theo tôi không phải do lỗi kỹ thuật, mà là do sự mất tập trung. Ở trận chung kết với Singapore, các cầu thủ phải thi đấu chắc chắn hơn”.

“Điểm mạnh của Singapore là thể lực và khả năng phòng ngự chắc chắn. Họ phản công và đá vượt tuyến rất hay, nhờ sức mạnh và khả năng càn lướt của những cầu thủ tấn công. Đấy là những điểm mà chúng ta phải cảnh giác” – vẫn là lời của ông Hữu Thắng.

Từ Myanmar, HLV Nguyễn Hữu Thắng và phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn theo dõi trận đấu của U19 Việt Nam với U21 Singapore tại Malaysia qua thiết bị di động (ảnh: Anh Hải)
Từ Myanmar, HLV Nguyễn Hữu Thắng và phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn theo dõi trận đấu của U19 Việt Nam với U21 Singapore tại Malaysia qua thiết bị di động (ảnh: Anh Hải)

Việt Nam và Singapore cũng là những đội được đánh giá cao tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Về triển vọng tại giải vô địch Đông Nam Á 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: “Tôi muốn đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại AFF Cup. Tuy nhiên, tôi cho rằng các đội mạnh trong khu vực gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Myanmar và chúng tôi đều có cơ hội”.

“Một đội bóng khác tôi đánh giá là có khả năng giành ngôi vô địch, sẽ là đối trọng đáng kể cho phần còn lại là Philippines. Họ tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua, sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch và lại có lợi thế được đá ở sân nhà. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một để đi tìm kết quả cao nhất. Nhưng trong bóng đá, ngoài yếu tố chuyên môn, người ta còn cần thêm một chút may mắn nữa để đi đến cùng” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nói thêm.

Cho đến chiều 5/6, Công Phượng vẫn cần đến sự chăm sóc đặc biệt của các nhân viên y tế thuộc đội tuyển (ảnh: Anh Hải)
Cho đến chiều 5/6, Công Phượng vẫn cần đến sự chăm sóc đặc biệt của các nhân viên y tế thuộc đội tuyển (ảnh: Anh Hải)

Vấn đề khác đang được quan tâm ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, không chỉ với giới truyền thông trong nước, mà còn với cánh phóng viên nước ngoài, đó là chuyện của các cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai, được quảng cáo là có tương lai tươi sáng gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang có mặt trong đội tuyển.

Liên quan đến vấn đề của các cầu thủ này, HLV Nguyễn Hữu Thắng bộc bạch: “Việc được ra nước ngoài, thi đấu ở các nền bóng đá cao hơn bóng đá Đông Nam Á là điều tốt cho họ, nhất là trong việc tích luỹ kinh nghiệm và tiếp cận với các nền bóng đá hiện đại”.

“Tuy nhiên, việc ít được thi đấu có thể ảnh hưởng đến phong độ và thể lực của họ. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới họ sẽ thích nghi và sẽ được ra sân nhiều hơn” – HLV Nguyễn Hữu Thắng chốt lại.

Theo Thiện Nhân (Dân Trí)