Thể thao >> AFF Cup 2018

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'ĐT Việt Nam sẽ thắng Lào ít nhất 4 bàn'

Trước trận mở màn AFF Cup 2018 gặp tuyển Lào, HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hoá cho rằng tuyển Việt Nam sẽ thắng đậm, nếu có bàn thắng sớm trong hiệp 1.

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'ĐT Việt Nam sẽ thắng Lào ít nhất 4 bàn'

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận định: “Thời gian qua đội tuyển Lào có nhiều tiến bộ, nhưng thực tế họ vẫn chưa thể sánh ngang với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta vẫn cần phải tôn trọng đối thủ, chơi tập trung và tránh tình trạng nôn nóng ghi bàn khi gặp các đối thủ yếu hơn như lâu nay vẫn từng”.

Vị HLV trưởng của đội bóng xứ Thanh đã bày tỏ: “Tôi nghĩ 3 điểm sẽ thuộc về thầy trò HLV Park Hang Seo, nhưng bàn thắng đến lúc nào vẫn còn tuỳ vào thời điểm của trận đấu. Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam có được bàn thắng sớm trong hiệp 1, khả năng chúng ta sẽ thắng đậm, bởi việc có bàn thắng sẽ giải toả rất nhiều áp lực và trạng thái tâm lý của cầu thủ”.

Từng là tuyển thủ lừng danh một thời của bóng đá Việt, HLV Đức Thắng cho biết lứa đội tuyển của anh nhiều lần gặp tuyển Lào, đặc biệt trận mở màn SEA Games 1999 tuyển Việt Nam đã thắng đậm Lào với tỷ số 9-0. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Đức Thắng dự đoán: “Việt Nam sẽ thắng Lào ít nhất là 4 bàn”.

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'ĐT Việt Nam sẽ thắng Lào ít nhất 4 bàn' - 1
HLV Đức Thắng tin tuyển Việt Nam sẽ thắng đậm tuyển Lào

Song song đó, HLV Đức Thắng cũng cho rằng dù gặp nhiều thuận lợi ở trận mở màn, nhưng lịch thi đấu vòng bảng lại khá bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Sở dĩ thế, bởi “hai trận quan trọng nhất với tuyển Việt Nam là cuộc so kè với Malaysia ngày 16/11, và Myanmar ngày 20/11 trên sân của đối thủ. 

Thời gian diễn ra 2 trận khá cận nhau, cộng thêm lịch di chuyển nên sẽ là một bất lợi cho các tuyển thủ của chúng ta trong việc hồi phục. Vì thế, HLV Park Hang Seo có lẽ phải tính toán để cân đối lực lượng cho hợp lý để tránh tình trạng các cầu thủ trụ cột lớn tuổi bị quá tải”.

Hiện HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn đang nghỉ cuối mùa cùng gia đình tại Hà Nội, ngày 20/11 anh mới trở lại cầm quân tại FLC Thanh Hoá chuẩn bị cho mùa giải 2019.

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)