Thể thao

HLV Miura xem Thái Lan thua Triều Tiên 0-1

Tạo ra hàng tá cơ hội nhưng không một lần dứt điểm thành công, Thái Lan đành chấp nhận thua CHDCND Triều Tiên 0-1 trong trận giao hữu tối 20/5 tại Bangkok.

Tạo ra hàng tá cơ hội nhưng không một lần dứt điểm thành công, Thái Lan đành chấp nhận thua CHDCND Triều Tiên 0-1 trong trận giao hữu tối 20/5 tại Bangkok.
Khác với trận hòa đội tuyển Việt Nam 1-1 hôm 17/5, CHDCND Triều Tiên cùng Thái Lan đã tạo ra một thế trận tấn công cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc.
 
Chỉ 5 phút sau khi hiệp 1 bắt đầu, Hong Kum Song đã de dọa khung thành chủ nhà Thái Lan với một pha dứt điểm nguy hiểm, rất may là bóng lập bập, bật trúng người cầu thủ mang áo số 19 này đi ra ngoài.
 

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Thái Lan (áo xanh) thua CHDCND Triều Tiên 0-1. Ảnh: Siam Sport

 
Nhưng Thái Lan cũng không chịu lép vế. Các pha lên bóng với tốc độ cao, liền sau đó là những pha dứt điểm của Chanathip Songkrasin, Theeraton Bunmathan hay Teerasil Dangda đã khiến thủ môn Ri Myong Guk bên phía CHDCND Triều Tiên phải hoạt động hết sức vất vả.
 
Thái Lan là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 1 (56% so với 44% của CHDCND Triều Tiên). Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm mà cầu thủ hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau tương đối cân bằng.
 
Phút 20, sau một pha phối hợp chính xác ở trung lộ, Ri Hyok Chol thoát xuống vượt qua sự truy cản của bộ đôi trung vệ đội tuyển Thái Lan dứt điểm dội cột dọc vào lưới, mở tỷ số cho CHDCND Triều Tiên.
 

HLV Miura đã có những đánh giá sơ bộ về đối thủ Thái Lan. Ảnh: Thanh Hà

 
Phút 40, trọng tài cho Thái Lan hưởng quả phạt 11m sau tình huống phạm lỗi của Jong Il Gwan trong vòng cấm địa nhưng Praweenawat Boonyong không thắng được thủ môn Ri Myong Guk. Một cơ hội rõ rệt khác cũng bị đội trưởng Theeraton Bunmathan bỏ lỡ ở phút đá bù giờ của hiệp 1.
 
Sang hiệp 2 HLV Kiatisuk có 4 sự thay đổi người, đội tuyển Thái Lan vẫn duy trì lối chơi tấn công và cầm được nhiều bóng. Phút 68, Teerasil Dangda chuyền bóng cho Ekkachai Sumrei dứt điểm cực mạnh nhưng vẫn không không thắng được thủ thành Ri Myong Guk.
 
Nửa cuối hiệp 2, các chân sút của đội tuyển Thái Lan thi nhau “bắn phá” khung thành Ri Myong Guk nhưng bóng vẫn không vào lưới đội khách. Bên ngoài sân, HLV Kiatisuk liên tục ôm đầu thất vọng.
 
Thầy trò Kiatisuk chưa thể yên tâm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam ngày 24/5.
 
Có mặt trên sân Rajamangala, HLV Toshiya Miura đã nhận ra những điểm mạnh cũng như điểm yếu của đội tuyển Thái Lan.
 
 
Theo Lâm Chi (Thethaovanhoa.vn)