Thể thao

HLV Miura: "Olympic Việt Nam sẽ tăng cường 50% sức tấn công"

Ngoài ý nghĩa thử nghiệm đội hình, HLV Miura cho biết ông hướng đến mục tiêu chiến thắng trong trận giao hữu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Indonesia.

Ngoài ý nghĩa thử nghiệm đội hình, HLV Miura cho biết ông hướng đến mục tiêu chiến thắng trong trận giao hữu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Indonesia.
Để hiện thực hóa mục tiêu vừa nhắc, nhà cầm quân người Nhật Bản tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tăng cường 50% sức mạnh tấn công so với trận đá tập với CLB Hà Nội T&T”.

Trước đó, tuy ghi được 3 bàn thắng vào lưới đội bóng thủ đô, HLV Miura vẫn không hài lòng về hàng tiền đạo và tiền vệ của Olympic Việt Nam vì để mất bóng dễ dàng. Điều ông muốn hướng đến trong trận giao hữu với Olympic Indonesia là các cầu thủ cần phải thể hiện được khả năng phối hợp, kiểm soát thế trận và tất nhiên, tận dụng tốt các cơ hội họ tạo ra.

HLV Miura và trợ lý HLV, tiền vệ Evan Dimas của đội tuyển Olympic Indonesia. Ảnh: Tùng Lê

Vì lý do chấn thương, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết trong tay ông lúc này chỉ có khoảng 17, 18 cầu thủ lành lặn, ngoài 5 thủ môn.

Trước câu hỏi: “Ông có nghĩ giáo án quá nặng của mình là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ bị chấn thương?”, HLV Miura thừa nhận: “Giáo án của tôi dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp. Với những cầu thủ đa số ở độ tuổi U20, U21, có thể nó vượt quá sức của họ. Nhưng tôi muốn học trò của mình làm quen với điều đó, vì tại vòng loại U23 châu Á, Olympic Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ rất mạnh về thể lực”.

Tuy vậy, nhà cầm quân sinh năm 1963 phủ nhận giáo án của ông là nguyên nhân duy nhất khiến học trò chấn thương. HLV Miura chia sẻ: “Xuân Trường bị đau trước khi lên tập trung, còn chấn thương của Tuấn Tài xuất phát từ việc thực hiện sai một động tác sút bóng”.

Tại AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đã chạm trán với đội tuyển Indonesia ngay trận khai màn (hòa 2-2). Khi nhắc lại kỷ niệm đó, cả HLV Miura và đội trưởng Ngọc Hải đều cho biết, nếu muốn giành chiến thắng trước Olympic Indonesia, Olympic Việt Nam không được phép mắc lại những sai lầm khó tha thứ ở trận đấu vừa nhắc.

HLV Miura và đội trưởng Ngọc Hải trong phần trả lời phỏng vấn. Ảnh: Tùng Lê


Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục là những nhân vật nhận được sự quan tâm hàng đầu. Trợ lý Muhammad al Haddad và tiền vệ Evan Dimas bên phía Olympic Indonesia khi được hỏi đều cho biết 2 cầu thủ vừa nhắc là những người gây ấn tượng lớn nhất đối với họ. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo khẳng định sẽ quan tâm tối đa tới Công Phượng và Tuấn Anh nhằm khóa chặt 2 ngòi nổ quan trọng của Olympic Việt Nam.
 
Trận giao hữu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Indonesia sẽ diễn ra hồi 19h00 ngày 9/3 trên sân Mỹ Đình.    
 
Theo H.Minh (Zing.vn)