Thể thao

HLV Miura nổi cáu vì chuyện chỗ ở của cầu thủ

Chiến lược gia người Nhật Bản bất bình khi Tổng cục thể dục thể thao đặt phòng đơn cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Chiến lược gia người Nhật Bản bất bình khi Tổng cục thể dục thể thao đặt phòng đơn cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Ngay khi tới Singapore đã gặp điều không như ý muốn nên hôm qua HLV Miura ra sân tập với gương mặt căng thẳng. Ảnh: Lâm Thoả

 
“U23 Việt Nam gặp chút rắc rối về chỗ ở khi tới Singapore do phía VFF và Tổng cục thể dục thể thao không thống nhất rõ ràng với nhau. HLV Miura không hài lòng khi Tổng cục đặt phòng đơn cho đội”, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 28 Dương Vũ Lâm chia sẻ với PV bên lề buổi tập tối 25/5.
 
Trong tất cả các lần tập trung đội tuyển, HLV Miura luôn xoay tua, để từ hai đến ba cầu thủ ở một phòng. Mục đích của chiến lược gia người Nhật Bản là tạo ra sự gắn kết giữa các học trò, giúp đội trở thành một tập thể thống nhất.
 
Tại SEA Games 28, HLV Miura cũng yêu cầu đặt phòng đôi cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng cục thể dục thể thao lại đặt phòng đơn (mỗi phòng chỉ ở một người) tại Days Hotel. Điều này khiến chiến lược gia người Nhật Bản bất bình.
 
Cuộc tranh luận diễn gay gắt ngay tại sảnh Days Hotel, khiến các cầu thủ phải ngồi vạ vật hơn 30 phút sau khi đến Singapore hôm qua. Yêu cầu đổi phòng của chiến lược gia người Nhật Bản không được khách sạn đáp ứng. Đội chỉ được châm chước nhận hai phòng đôi, còn lại hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phải mỗi người ở một phòng có diện tích nhỏ.
 
Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Brunei, U23 Timor Leste, U23 Lào. Theo lịch, ngày 29/5 thầy trò HLV Miura đá trận ra quân gặp U23 Brunei.
 
>> Thầy trò Miura nếm mùi sân cỏ nhân tạo
>> U23 Việt Nam bị cho "leo cây" khi tới Singapore
 
Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)