Thể thao

HLV Miura: "Đội không cô lập Công Phượng"

HLV Toshiya Miura và đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định tập thể Olympic Việt Nam rất đoàn kết, không có tình trạng chia rẽ giữa các cá nhân.

HLV Toshiya Miura và đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định tập thể Olympic Việt Nam rất đoàn kết, không có tình trạng chia rẽ giữa các cá nhân.

HLV Miura tiết lộ, Olympic Việt Nam sẽ có những thay đổi lớn ở trận gặp Olympic Uzbekistan vì hiện chỉ có khoảng 17 - 18 cầu đủ điều kiện chơi bóng. Ngày 20/3, Olympic VN di chuyển sang Thái Lan, nên trước đó ông sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại.
 

HLV Miura thừa nhận những khó khăn khi xây dựng lối chơi riêng cho Olympic Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tâm.

 
"Cầu thủ Olympic Việt Nam thi đấu không đúng 100% phong độ trong trận gặp Indonesia do vừa trải qua giai đoạn tập nặng. Họ phải sửa chữa lỗi lầm trong trận đấu vào ngày mai (14/3). Uzbekistan có thể hình tốt hơn nên sẽ gây bất lợi cho Olympic Việt Nam ở những tình huống tranh chấp. Nhưng tôi hy vọng các học trò sẽ chơi quyết tâm để kiểm soát trận đấu”, HLV Miura cho biết.
 
Hiện Olympic Việt Nam có nhiều cầu thủ chấn thương. Ông Miura lý giải, đợt tập trung sau kỳ nghỉ Tết khiến các cầu thủ không hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện. Ông Miura khẳng định thể lực vẫn là vấn đề nan giải nhất của Olympic Việt Nam.
 

Cả HLV lẫn đội trưởng Olympic Uzbekistan đều mong muốn có chiến thắng trước Olympic Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tâm.

 
Trong khi đó, HLV Ashurmatov của Olympic Uzbekistan tỏ rõ quyết tâm chiến thắng: “Năm ngoái chúng tôi đá giao hữu tại Việt Nam và nhận thấy đây là đội bóng rất tốt. Trận cầu ngày mai là buổi ra mắt HLV, cũng là bước chuẩn bị quan trọng để chúng tôi hướng đến vòng loại U23 châu Á.
 
Đội thiếu 3 cầu thủ bận thi đấu tại giải VĐQG, nhưng họ sẽ trở lại ở vòng loại U23 châu Á. Đây là đội hình đã thắng Thái Lan 5-2 tại King’s Cup. Tôi chọn Việt Nam đá giao hữu vì bóng đá Việt Nam rất tiến bộ, phù hợp để chúng tôi thi đấu cọ xát. Lý do quan trọng hơn là khí hậu ở Việt Nam khá giống với Bangladesh, nơi chúng tôi đá vòng loại. Hy vọng cả 2 đội sẽ có những thu hoạch tốt sau trận đấu ngày mai”.
 
>> Công Phượng cô đơn ở đội Olympic Việt Nam?
>> Huy Toàn: Cả đội coi Công Phượng như anh em

Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)