Thể thao

HLV Miura chốt nhân sự U23 Việt Nam

Dù đang chinh chiến với ĐTVN tại Thái Lan nhưng HLV Miura vẫn đặc biệt quan tâm đến tình hình U23 Việt Nam. Ông đã đi đến quyết định chọn nhân sự sau khi nghe các trợ lý báo cáo lại trận đấu mà U23 Việt Nam đã hòa U23 Myanmar.

 Dù đang chinh chiến với ĐTVN tại Thái Lan nhưng HLV Miura vẫn đặc biệt quan tâm đến tình hình U23 Việt Nam. Ông đã đi đến quyết định chọn nhân sự sau khi nghe các trợ lý báo cáo lại trận đấu mà U23 Việt Nam đã hòa U23 Myanmar.

 
 
Tương tự, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Phúc Tịnh do không hồi phục kịp chấn thương nên đã được ban huấn luyện đồng ý trả về CLB cách đây mấy ngày.
 
Việc tiền đạo Hồ Tuấn Tài (dự bị) và thủ môn Nguyễn Văn Công không được đăng ký thi đấu trận gặp Myanmar cũng phải chia tay U23 VN. Tiền đạo Lê Thanh Bình  bị mất suất trong đáng tiếc dù anh đã ghi một bàn trận giao hữu.
 
Về danh sách chốt chính thức, trong trường có sự cố thì phút chót, U23 Việt Nam vẫn có thể thay thế cầu thủ nằm trong danh sách 28 cầu thủ mà phía Việt Nam đã đăng ký sơ bộ với ban tổ chức Singapore.
 
Hiện, Nguyễn Hữu Dũng và  Huỳnh Tấn Tài đã bay sang Thái Lan, hội quân cùng tuyển Việt Nam. Sáng 25/5, hai cầu thủ này sẽ cùng 5 cầu thủ khác của U23 (được đôn sang tuyển Việt Nam) di chuyển từ Thái Lan sang Singapore thi đấu SEA Games gồm: Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Thanh Hiền, Võ Huy Toàn.
 
Danh sách 20 cầu thủ U.23 Việt Nam

Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL),Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ: Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền vệ: Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Trần Phi Sơn (SLNA).

Theo Tuệ Chính (Thethaovanhoa.vn)