Thể thao

HLV Miura chỉ hứa đưa U.23 vào bán kết SEA Games

Trong cuộc làm việc hôm qua với lãnh đạo Tổng cục TDTT, HLV Miura bất ngờ nhận chỉ tiêu đưa đội U.23 Việt Nam trước mắt vào được bán kết SEA Games 28.

Trong cuộc làm việc hôm qua với lãnh đạo Tổng cục TDTT, HLV Miura bất ngờ nhận chỉ tiêu đưa đội U.23 Việt Nam trước mắt vào được bán kết SEA Games 28.

HLV Miura thay đổi quan điểm, chỉ hứa đưa U.23 vào bán kết SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa

 
Nói bất ngờ bởi tuần trước, khi trao đổi với báo chí, HLV Miura đã có những phát biểu đầy ấn tượng: “Đội U.23 VN đã có một suất dự vòng chung kết U.23 châu Á.
 

Lịch tập luyện và thi đấu của U.23 VN trong tháng 5 (dự kiến): Ngày 9.5 gặp U.23 Hàn Quốc, ngày 10.5 có thể gặp Hà Nội T&T, ngày 16 hoặc 18.5 gặp một đội U.23 Đông Nam Á. Trước ngày lên đường đi SEA Games, U.23 sẽ đá với đội tuyển VN.

Đó là một động lực rất lớn để cá nhân tôi cũng như các cầu thủ có thêm niềm tin hướng về SEA Games 28.
 
Tôi hoàn toàn không bị áp lực, mà rất hào hứng và rất vui khi lại cùng các cầu thủ trẻ - nay đã trưởng thành rất nhiều sau các giải đấu - chinh phục đỉnh cao mới. Tôi tin rằng với những gì mình đang có trong tay, U.23 VN xứng đáng có được tấm HCV SEA Games. Trước sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ, tôi sẽ cố gắng phá dớp 3 lần về nhì của U.23 VN”.
 
Thế nhưng trong cuộc gặp gỡ với Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 28 Trần Đức Phấn hôm qua, ông Miura lại hạ thấp chỉ tiêu của môn bóng đá nam. Điều này gây ra một chút bối rối cho lãnh đạo ngành bởi trong bản “quy hoạch” thành tích của thể thao VN tại SEA Games 28, Tổng cục TDTT giao nhiệm vụ cho VFF và đội U.23 VN là ít nhất lọt vào đến trận chung kết.
 
Tuy nhiên, lãnh đạo tổng cục không “đôi co” mà cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho đội U.23 để có kết quả thành công ở SEA Games 28. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Đức Phấn cho hay, trước đề xuất vào bán kết của HLV Miura, ngành thể thao sẽ xem xét lại vấn đề chỉ tiêu của đội U.23 VN ở SEA Games 28 và có câu trả lời chính thức với giới truyền thông trong cuộc họp hôm nay, 9.4.
 
Trở lại buổi làm việc sáng qua, HLV Miura cũng đã đề nghị tổng cục, Ủy ban Olympic VN sớm đăng ký danh sách sơ bộ 35 cầu thủ của đội U.23 VN với BTC SEA Games 28. Ông Miura cũng nói rõ, ở danh sách này, ngoài những cầu thủ đã thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á như Công Phượng, Tuấn Anh, Huy Toàn, Hoài Anh, Minh Long..., những cầu thủ đã hồi phục sau chấn thương cũng sẽ được triệu tập như Xuân Trường, Hoàng Lâm, Thanh Hiền. Ngoài ra, những cầu thủ sinh năm 1992 cũng sẽ có tên như Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Minh Tùng, Hồng Quân, Phi Sơn.
 
Ông Miura nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá nam năm 2015 là SEA Games 28 nhưng với ông, thành tích của đội tuyển VN tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á cũng là cái đích mà ông không muốn từ bỏ.
 
HLV Miura phát biểu: “Năm nay, vòng loại World Cup rất quan trọng bởi đây cũng là vòng loại Asian Cup 2019 nên chúng ta không thể xem nhẹ. Sẽ có 12 đội bao gồm 8 đội nhất bảng tham dự vòng loại World Cup và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào thẳng Asian Cup 2019. Vì thế, đội tuyển VN cũng cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất”.
 
>> Công Phượng, Tuấn Anh được triệu tập cho SEA Games 28
>> HLV Miura: “U23 Việt Nam có thể vô địch SEA Games”
 
Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)