Thể thao

HLV Miura bị bóng bay trúng mặt trong buổi tập ở Thái Lan

Trong buổi tập chiều 21/5, HLV người Nhật Bản cho các học trò tập chống bóng bổng và rèn khả năng dứt điểm từ các tình huống cố định.

Trong buổi tập chiều 21/5, HLV người Nhật Bản cho các học trò tập chống bóng bổng và rèn khả năng dứt điểm từ các tình huống cố định.

Chỉ 3 tiếng sau khi ổn định chỗ ở tại Bangkok, 16h30 chiều 21/5, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên để làm quen khí hậu ở Thái Lan.

 

Trong khi ĐT Việt Nam đang rèn khả năng chống bóng bổng, một học trò không may phá bóng trúng vào mặt HLV Miura.

 

HLV người Nhật Bản bị rơi cả mũ nhưng ông vui vẻ cúi xuống nhặt và tiếp tục chỉ đạo học trò.

 

Buổi tập diễn ra được 30 phút thì trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn yêu cầu học trò hoàn thành giáo án kéo dài 2 tiếng.

 

Trong bài tập đá đối kháng, HLV Miura chú ý sửa sai cho hàng thủ. Tiền vệ Minh Châu - Khánh Lâm được yêu cầu tích cực hỗ trợ phòng ngự. Điều này cho thấy nhà cầm quân người Nhật Bản muốn chơi phòng ngự phản công trước Thái Lan.  

 
 
 

Trước khi kết thúc buổi tập, HLV Miura cho Quang Hải, Huy Toàn, Công Vinh và Trọng Hoàng rèn khả năng sút phạt từ những tình huống cố định.

 
 
 

Các tuyển thủ đều cần tiếp nhiều nước sau buổi tập do thời tiết ở Thái Lan khá nóng.

Theo Tùng Lê (Zing.vn)