Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Mai Đức Chung: 'Ông Park nên gọi Anh Đức trở lại ĐT Việt Nam'

Phát biểu mới đây, HLV Mai Đức Chung cho rằng HLV Park Hang Seo nên gọi Nguyễn Anh Đức lên ĐT Việt Nam.

Sau khi Lê Công Vinh chia tay đội tuyển quốc gia, HLV Mai Đức Chung đã phải mời Nguyễn Anh Đức trở lại nhằm giải 'bài toán' hàng công ĐT Việt Nam. Tiền đạo B.Bình Dương sau đó đã cống hiến và có đóng góp không nhỏ trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Sau khi giành vinh quang ở tuổi 33, Anh Đức mong muốn nhường lại sân chơi cho các đàn em và giã từ ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, những chân sút trẻ được kì vọng như Tiến Linh hay Đức Chinh vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống Anh Đức để lại.

HLV Mai Đức Chung: 'Ông Park nên gọi Anh Đức trở lại ĐT Việt Nam'
HLV Mai Đức Chung muốn ông Park gọi Anh Đức

Trước giải giao hữu King's Cup 2019 và Vòng loại World Cup 2019, cựu HLV ĐT Việt Nam - thành viên Hội đồng HLV Quốc gia ông Mai Đức Chung cho rằng HLV Park Hang Seo nên gọi Nguyễn Anh Đức trở lại ĐT Việt Nam.

Trả lời Zing.vn, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Quan điểm của tôi là nên gọi Anh Đức trở lại, có thể giải này hoặc là trận kia cũng được. Có thể xen kẽ sử dụng cậu ấy, trận đá, trận nghỉ hoặc vào sân ở những lúc quyết định miễn sao phát huy hiệu quả và mang về lợi thế cho đội tuyển. Còn về Anh Đức thì cậu ấy là một mũi nhọn tốt của đội tuyển, dù lớn tuổi nhưng Đức vẫn còn nhiều điểm lợi thế như tỳ đè, làm tường và đánh đầu".

Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Nguyễn Anh Đức vẫn là mắt xích rất quan trọng tại Bình Dương. Tiền đạo 34 tuổi không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, mà còn biết tỏa sáng mỗi khi đội nhà gặp khó khăn. 3 bàn thắng tại V.League cùng 2 pha lập công tại AFC là minh chứng cho bản năng sát thủ vẫn luôn hiện diện trong Nguyễn Anh Đức.

HLV Mai Đức Chung: 'Ông Park nên gọi Anh Đức trở lại ĐT Việt Nam' - 1
Sau khi chia tay ĐTVN, Anh Đức vẫn có phong độ rất ấn tượng

Hàng công ĐT Việt Nam tham dự King's Cup đang gặp khó khăn về nhân sự, bởi VFF chưa thể triệu tập tiền đạo Việt kiều, Phan Văn Đức dính chấn thương còn Nguyễn Công Phượng có phong độ không tốt tại Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo có thể gửi lời mời Anh Đức trở lại ĐTQG thêm một lần nữa. Với một cầu thủ luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, tiền đạo mang áo số 9 chắc chắn sẽ không từ chối thiện chí của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách chính thức vào cuối tháng 5. Toàn bộ cầu thủ và BHL đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và bay sang Bangkok vào ngày 1/6. Ngày 2/6 di chuyển tới Buriram để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Thái Lan lúc 19h45 ngày 5/6.

Theo Kiên Lê (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)