Thể thao >> Asian Cup 2019

HLV Lippi chia tay đội tuyển Trung Quốc sau thất bại tan tác trước Iran

Thêm một nhà cầm quân nữa sẽ rời ĐTQG vì thất bại ở Asian Cup và lần này là vị thuyền trưởng của tuyển Trung Quốc Marcello Lippi.

HLV Lippi chia tay đội tuyển Trung Quốc sau thất bại tan tác trước Iran

Phải đối đầu ứng viên vô địch Iran ở vòng tứ kết, tuyển Trung Quốc đã lép vế hoàn toàn và dễ dàng để thua tan tác với tỷ số 0-3.

Sau thất bại, HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc Marcello Lippi đã tuyên bố chia tay ĐTQG ngay sau khi kết thúc chặng đường của mình ở Asian Cup. Đây cũng chính là thời điểm mà ông hết hợp đồng với LĐBĐ Trung Quốc.

"Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở đây. Sau trận đấu này, cuộc hành trình của tôi với đội tuyển Trung Quốc sẽ kết thúc.

Tôi sẽ không tiếp tục công việc của mình. Suốt khoảng thời gian qua, tôi thấy thật vinh dự khi được dẫn dắt ĐTQG Trung Quốc. Tôi đã luôn cố gắng hết sức để các cầu thủ tiến bộ. Tôi nghĩ rằng mình đã làm được một điều gì đó cho đội tuyển. Tôi ước rằng tôi có thể kết thúc cuộc hành trình này theo một cách tốt hơn".

HLV Lippi chia tay đội tuyển Trung Quốc sau thất bại tan tác trước Iran - 1

Sau khi nói về quyết định chia tay ĐTQG, HLV Lippi cũng thừa nhận rằng Iran là đối thủ quá mạnh và các học trò của mình đã mắc sai lầm.

"Khi bạn gặp một đội mạnh như Iran, bạn phải tránh những sai lầm. Tôi không ngờ rằng chúng tôi lại thua theo cách này.

Chúng tôi đã tặng cho Iran 3 bàn thắng ở một trận đấu quan trọng như vậy. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong suốt giải đấu, nhưng hôm nay, tôi không muốn nói lời cảm ơn tới họ".

Như vậy, HLV Lippi sẽ là nhà cầm quân thứ 4 chia tay ĐTQG ở giải Asian Cup năm nay, sau các trường hợp của Rajevac của Thái Lan, HLV Stephen Constantine của Ấn Độ và Juan Antonio Pizzi của Saudi Arabia.

Nói về việc HLV Lippi sẽ rời tuyển Trung Quốc, HLV Carlos Queiroz của tuyển Iran đã có động thái khen ngợi và an ủi: "Ông Lippi là một trong những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Thật đáng tiếc khi ông ấy không thể lại Trung Quốc. Chúng tôi đã gặp nhau ở vòng loại World Cup từ hai năm trước và sau đó, Trung Quốc đã tiến bộ rất nhiều".

Theo Tiểu Mã (Trí Thức Trẻ)