Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Lim Joong-yong: 'Khả năng xử lý tình huống của Công Phượng thuộc top đầu tại Incheon United'

Công Phượng đã trở lại đội hình xuất phát và thi đấu khá tốt trong trận đấu giữa Incheon United và Pohang Steelers tại vòng 11 K-League 2019.

Ở trận đấu với CLB Pohang Steelers, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được HLV Lim Joong-yong tung vào sân ngay từ đầu. Nhìn chung, tiền đạo SN 1995 đã có trận đấu khá tốt.

Điều đáng tiếc nhất là Incheon có lợi thế hơn người từ giữa hiệp 2 nhưng Công Phượng và các đồng đội không thể tận dụng cơ hội ghi bàn, và bị Pohang Steelers chọc thủng lưới ở những phút cuối và phải nhận trận thua thứ 7 tại K.League 2019.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lim Joong-yong cho biết, trong trận đấu này, Incheon có nhiều cầu thủ đã trở lại sau thời gian dính chấn thương và đều thi đấu xông xáo. Thế nhưng, các cầu thủ vẫn chưa thể ghi bàn, đây vẫn là vấn đề lớn nhất của đội.

"Tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn để giải quyết khâu ghi bàn cho Incheon"

"Công Phượng có đủ khả năng thi đấu tại Incheon và đang trong quá trình phát triển. Năng lực xử lý tình huống khi bị đối thủ đeo bám của cậu ấy thuộc dạng hàng đầu ở đội. Chỉ cần điều chỉnh tinh thần một chút, khoảnh khắc Công Phượng khiến CĐV bất ngờ sẽ không còn xa nữa", HLV Lim Joong-yong tiết lộ.

Bên cạnh đó, trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của tiền đạo chủ lực Stefan Mugosa sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhận xét về màn trình diễn của ngoại binh này, vị HLV tạm quyền này cho rằng: "Mugosa và Công Phượng thi đấu cạnh nhau khá ổn khi biết cách kết nối, chuyền bóng cho nhau trong hiệp 1. Chúng tôi cần tích cực hơn nữa trong tương lai, thì Incheon mới có khả năng sống sót ở K.League", HLV Lim nói thêm.

HLV Lim Joong-yong: 'Khả năng xử lý tình huống của Công Phượng thuộc top đầu tại Incheon United'
Incheon United cần phải nỗ lực hơn rất nhiều để sớm thoát khỏi vị trí bét bảng

Âu Bằng (SHTT)