Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Lê Thụy Hải: Tuyển Việt Nam có hay đâu mà đòi hỏi nhiều

Cựu danh thủ Tổng cục Đường sắt khá ấn tượng với màn trình diễn của ĐTVN trong trận ra mắt HLV Park Hang-seo. Ông Hải tin rằng tương lai tuyển Việt Nam sẽ yên tâm với ông Park.

HLV Lê Thụy Hải: Tuyển Việt Nam có hay đâu mà đòi hỏi nhiều
HLV Lê Thụy Hải tin rằng dù chưa giành thắng lợi, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã cho thấy những tiến bộ đáng kể. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 0-0 với Afghanistan trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận 4 vòng loại Asian Cup 2019. Dù màn trình diễn của các tuyển thủ chưa quá ấn tượng, 1 điểm này là vừa đủ để giúp chủ nhà giành vé tới VCK Asian Cup 2019. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại Asian Cup.

Đánh giá về màn ra mắt của ông Park, HLV Lê Thụy Hải dành không ít lời khen ngợi: “Tôi thấy đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, giành được vé tới VCK và không để lại điều áy náy nào. Lối chơi của đội tuyển cũng có nhiều nét mới. Chúng ta đã chống lại được một đối thủ cao to hơn mình nhờ cự ly đội hình rất ổn định. Dưới áp lực của đối thủ mạnh hơn, tuyển Việt Nam vẫn giữ được thế trận”.

Trước đó, nhiều ý kiến đã chỉ trích lối chơi của tuyển Việt Nam là nhàm chán, thiếu đột biến. Nhưng ông Hải cho rằng đó cũng là điều tất yếu trong bối cảnh HLV Park Hang-seo chỉ có hơn 1 tuần chuẩn bị.

Nhà cầm quân kỳ cựu lên tiếng: “Có mỗi mấy ngày mà sao các anh cứ đòi đội tuyển phải toàn diện, phải tấn công thế này, thế nọ. Làm được như thế thì đội tuyển Việt Nam này hay quá rồi. Đội tuyển mà hay đến thế thì chúng ta đã chẳng mời HLV Park. Không thể thích thì khen, không thích thì chê. Ta phải nói đúng, đội hay thì ta phải khen”.

Dù vậy, cựu HLV trưởng Bình Dương vẫn thừa nhận đội bóng còn vài khiếm khuyết trong khâu phòng ngự và điểm yếu thể lực cố hữu. Ông Lê Thụy Hải tin rằng nếu Anh Đức chuẩn xác hơn trong tình huống đánh đầu giữa hiệp 2, tuyển Việt Nam thậm chí có thể giành thắng lợi.

Một chi tiết đáng chú ý khác trong trận Việt Nam - Afghanistan là chỉ có 2 cầu thủ HAGL gồm Công Phượng, Xuân Trường đá chính. Những cái tên khác như Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương đều phải ngồi ngoài.

Ông Hải khẳng định lựa chọn ấy cho thấy HLV Park Hang-seo rất công bằng trong sắp xếp đội hình: “Chúng ta từng nói rằng ông Park ưu ái HAGL hơn nhưng qua trận này, ta thấy rõ ràng không phải như thế. Ngay bản thân tôi hay các nhà báo cũng nghĩ rằng Văn Thanh phải đá chính. Thanh đá chính vì cậu ấy rất hay chứ không phải vì ưu ái ai cả. Nhưng hôm nay, hai hậu vệ được chọn lại là Văn Hậu và Văn Hoàn. 2 người họ cũng đều hay cả. Nói chung, đội tuyển chơi như thế là không thể chê trách. Nếu ông Park làm lâu dài, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ tiến bộ”.

Trận gặp Afghanistan cũng là đợt tập trung cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2017. Đến tháng 3 năm sau, đội tuyển sẽ chơi trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 gặp đối thủ Jordan

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến).