Thể thao

HLV Lê Thụy Hải phản ứng trọng tài, bị khán giả la ó

Dù B.Bình Dương đánh bại Đồng Nai 2-1, HLV Lê Thụy Hải vẫn để lại hình ảnh không đẹp.

Dù B.Bình Dương đánh bại Đồng Nai 2-1, HLV Lê Thụy Hải vẫn để lại hình ảnh không đẹp.
Tương lai của HLV Lê Thụy Hải tại B.Bình Dương là dấu hỏi lớn. Ông bước vào trận đấu gặp Đồng Nai chiều 12/4 với khá nhiều sức ép. Khác với mọi hôm, ông bước vào khu kỹ thuật muộn, vẻ mặt đăm chiêu.
 
Ông Hải gây bất ngờ khi không đưa Lê Công Vinh, Lê Tấn Tài vào đội hình xuất phát. Thay cho họ là những cầu thủ thường xuyên đá dự bị như Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Tăng Tuấn. Phần lớn thời gian hiệp một diễn ra không hấp dẫn khi 2 đội tấn công không hiệu quả. Hàng công mạnh của B.Bình Dương bế tắc hoàn toàn trước hàng thủ của Đồng Nai. Ngược lại đội chủ nhà cũng chơi tấn công không hiệu quả, thiếu những pha phối hợp ăn ý.
 
Phút 40, B.Bình Dương chiụ thiệt thòi lớn khi tiền đạo Nguyễn Tăng Tuấn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi với Hồng Việt. Trọng tài Võ Minh Trí rất mạnh tay với những lỗi của cầu thủ 2 đội.
 
HLV Lê Thụy Hải không lúc nào ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo. Việc thiếu người khiến tính toán chiến thuật của ông đổ bể.
 
Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, tiền đạo Abass bình tĩnh dứt điểm trong vòng cấm ghi bàn mở tỷ số cho B.Bình Dương. Trước đó, Anh Đức đã sút bóng dội cột dọc.
 
Bàn thắng đã giúp ông Lê Thụy Hải giải toả nhiều sức ép nên ông bước vào hiệp 2 với tâm trạng rất phấn chấn.
 
Phút 54, trọng tài Võ Minh Trí cho Đồng Nai được hưởng quả penalty gây tranh cãi khi Ngô Đức Thắng ngã trong vòng cấm.
 
Trên chấm 11 m, tiền đạo Hải Anh thực hiện quả đá theo kiểu panelka, ghi bàn gỡ hoà 1-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của chân sút ĐTQG ở mùa bóng năm nay.
 
Đồng Nai tăng cường sức ép khi tung vào sân chân sút Huỳnh Kesley, nhưng họ chơi rất bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội bóng đất Thủ.
 
Những phút cuối trận, bực mình vì một tình huống xấu chơi của cầu thủ Đồng Nai, HLV Lê Thụy Hải đã phản ứng mạnh với trọng tài Võ Minh Trí. Sau đó, ông còn giơ 2 tay lên như muốn thách thức khán giả vì bị la ó.
 
Trọng tài thứ 4 phải nhắc nhở đối với giám đốc kỹ thuật của đội đương kim vô địch V.League.
 
B.Bình Dương gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có chiến thắng 2-1 nhờ pha lập công của Mai Tiến Thành phút 76. Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải rất vui mừng, chạy đến chia vui với từng cầu thủ. Chiến thắng này giúp B.Bình Dương vững vàng ở ngôi đầu bảng với 21 điểm, còn Đồng Nai vẫn đứng cuối bảng.
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)