Thể thao

HLV Lê Thụy Hải: Có HLV Eriksson, AFF Cup sẽ nổi 1 cơn phong ba?

Theo HLV Lê Thụy Hải, việc một HLV đẳng cấp hàng đầu thế giới như ông Eriksson đến dự AFF Cup sẽ làm chiến lược gia của các đội phải thêm phần hưng phấn và máu lửa.

Hôm nay, 27/10, HLV người Thụy Sĩ Eriksson chính thức nhận lời dẫn dắt ĐTQG Philippines ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Trước thông tin này, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ:

"Việc ông Eriksson tới dẫn dắt Philippines quá gần ngày dự AFF Cup không hẳn là một trở ngại. Với HLV ở đẳng cấp đó, ông ấy có thể chỉ ra những điểm mạnh và yếu của đội bóng, để phát huy hoặc khắc phục. Đó là điều vô cùng quý giá.

Philippines sẽ mạnh hơn khi có ông ấy. Họ thật sự có cơ hội vượt qua vòng bảng dù phải cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia. Tuy nhiên, để nói Philippines sẽ mạnh đột biến ở giải này thì tôi không nghĩ vậy".

Trước câu hỏi, liệu sự xuất hiện của ông Eriksson sẽ mang lại điều gì cho AFF Cup, HLV Lê Thụy Hải kiến giải:

"Cả thế giới sẽ phải chú ý đến AFF Cup vì ở đây có một HLV như vậy. Giống như khi ông Park Hang-seo lập kì tích cho Việt Nam thì cả thế giới cũng chú ý đến.

Với các HLV khác, việc đối đầu một địch thủ đẳng cấp như vậy mà không tạo ra ảnh hưởng gì thì không phải con người. Tâm lý sẽ phải máu lửa, phải thể hiện rằng mình không hề kém họ. Vì thế, AFF Cup sẽ rất sôi động".

HLV Lê Thụy Hải: Có HLV Eriksson, AFF Cup sẽ nổi 1 cơn phong ba?
HLV Eriksson có hồ sơ xin việc quá đỗi khủng khiếp nếu đối chiếu ở khu vực Đông Nam Á.

Về phần ĐT Việt Nam, hiện có không ít ý kiến lo ngại chất lượng các quân xanh, đặc biệt là Seoul E-Land chỉ là đội K-League 2. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải nghĩ khác.

"Thi đấu giao hữu đúng là rất quan trọng. Trong quá trình tập luyện, HLV đã nắm được nhiều về cầu thủ rồi, đã có nhiều phương án. Nhưng vẫn cần có các trận giao hữu trước giải để kiểm nghiệm chính xác hơn. Khi đá thật, máu lửa thì mới ra nhiều vấn đề.

Ở Hàn Quốc, nhất là trận tới có thể đối thủ không mạnh nhưng tôi cũng không lo nhiều. Vì thực ra ông Park chỉ cần đối thủ đá hết mình thôi. Phần ông ấy là nhìn đội mình đá, chứ không phải nhìn đối thủ đá. Đối thủ mạnh - yếu không phải quá quan trọng vì HLV họ sẽ có cách nhìn của riêng họ".

AFF Cup đã tới rất gần và Việt Nam chưa chốt chính thức 23 cầu thủ. Khi được hỏi liệu có tiếc nuối cái tên nào chưa được gọi không, ông Hải tiếp: "Có còn thiếu ai nữa đâu. Những ai ở V-League đáng gọi thì ông Park đã gọi hết rồi!".

HLV Lê Thụy Hải: Có HLV Eriksson, AFF Cup sẽ nổi 1 cơn phong ba? - 1
Dù HLV Park Hang-seo cũng đang nổi như cồn tại châu Á, thì việc được đọ tài cùng đối thủ đẳng cấp như ông Eriksson vẫn là 1 vinh hạnh không thường gặp.

Cuối cùng, khi đề cập tới 1 vấn đề cũng gây ồn ào vài ngày qua, là câu chuyện bầu Đức cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn nên tự trọng, từ chức giống HLV Hữu Thắng sau VCK U19 châu Á bị loại từ vòng bảng, ông Hải nói:

"Tôi không thích giậu đổ bìm leo. Khi đội thua thì không nên đổ hết trách nhiệm cho HLV trưởng. Tuy nhiên, ở đây tôi thấy dù đội chất lượng không cao, thua cũng là bình thường thì HLV không nên đổ lỗi. Cần nhìn nhận thẳng vào vấn đề để khắc phục trong tương lai.

Còn về chuyện anh Tuấn có nên nghỉ hay không thì tôi nói thế này. Trên thế giới, những HLV xuất sắc nhất, thua thì nghỉ, hoàn toàn bình thường. Chuyện HLV khi thua nghỉ việc là hết sức bình thường. Mà kể cả VFF tin cậy, để anh Tuấn làm tiếp cũng bình thường thôi.

Việc luân chuyển HLV nên nghĩ nó nhẹ nhàng. Luân chuyển có luồng gió mới cũng là điều tốt, đừng nghĩ nó nặng nề. Như bản thân tôi, Bình Dương sa thải rồi lại mời về, Thanh Hóa cũng thế, rất bình thường".

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)