Thể thao

HLV Lê Thụy Hải chia tay CLB B.Bình Dương: 11 năm, 9 lần tiếp quản và rời ghế HLV trưởng

Kể từ năm 2004 tới năm 2015, HLV Lê Thụy Hải là người duy nhất 11 năm liên tiếp cầm quân tại đấu trường V – League.

Kể từ năm 2004 tới năm 2015, HLV Lê Thụy Hải là người duy nhất 11 năm liên tiếp cầm quân tại đấu trường V – League. Trong khoảng ngần ấy năm chứng kiến không chỉ những nốt thăng mà cả những nốt trầm trong sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia người Hà Đông.


Năm 2005, sau khi rời CLB LG Hà Nội ACB, HLV Lê Thụy Hải ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của CLB SHB Đà Nẵng. Bất chấp thành tích khá tốt của đội bóng khi họ cán đích V – League 2005 ở vị trí Á quân, lãnh đạo đội bóng sông Hàn vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Lê Thụy Hải.

Trong thời gian tại vị ở CLB Đà Nẵng, HLV Lê Thụy Hải cũng không được lòng giới lãnh đạo CLB khi ông không ngần ngại chỉ trích tới những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn tới bóng Đà Nẵng vì ông Hải “lơ” cho rằng, họ nhúng tay vào vấn đề chuyên môn của đội bóng quá nhiều.

Ngoài ra còn phải kể chuyên người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng tỏ ra rất bức xúc với những phát ngôn không hay của ông Hải “lơ” trên báo chí về vụ việc về một số cầu thủ U23 Việt Nam bán độ tại SEA Games 23. Đây là một trong những nguyên nhân khiến BLĐ đội bóng sông Hàn đi tới quyết định sa thải HLV Lê Thụy Hải.

Ông Lê Thụy Hải là HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Năm 2008, dù chỉ dẫn dắt CLB B.Bình Dương trong khoảng 3 năm (từ năm 2006 tới năm 2008) nhưng HLV Lê Thụy Hải đã giúp đội bóng đất Thủ vô địch V – League ở 2 mùa bóng liên tiếp năm 2007 và năm 2008. Tuy đạt thành cao với B.Bình Dương nhưng ông Hải “lơ” vẫn phải khăn gói rời khỏi Bình Dương trong tình cảnh “không kèn không trống” do không được lòng giới lãnh đạo cũng như cầu thủ lẫn người hâm mộ bóng đá Bình Dương bởi những phát ngôn gây sốc.

Năm 2009, HLV Lê Thụy Hải ngồi vào chiếc ghế nóng của HLV Vương Tiến Dũng để lại tại CLB Thể Công tại mùa bóng V – League 2009. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cũng không thể giúp CLB Thể Công thi đấu ấn tượng. Cuối năm 2009, CLB Thể Công tuyên bố giải thể và xóa tên Thể Công khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Nhiều người cho rằng chính cách làm có phần độc đoán khi ông Hải “lơ” xây dựng đội bóng dựa trên những học trò thân thiết khiến nội bộ CLB chia rẽ và cả hệ lụy từ những phát ngôn khá sốc khiến vị HLV này thất bại tại Thể Công.

Năm 2010, ông Lê Thụy Hải đã chấp nhận ngồi vào chiếc ghế nóng của CLB V. Ninh Bình từ vòng đấu thứ 7 của mùa giải với mức lương kỷ lục đối với 1 vị HLV nội, 100 triệu/ 1 tháng. Tuy nhiên, với việc chỉ đưa V.Ninh Bình về đích ở vị trí thứ 11 trên tổng số 14 đội tham dự V-League 2010, HLV Lê Thụy Hải và đội bóng đất cố đô Hoa Lư đã đường ai nấy đi khi mùa giải vừa mới khép lại.

Về phần HLV Lê Thụy Hải, ông cho rằng mình không được tôn trọng và không nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của giới lãnh đạo và cầu thủ của CLB V.Ninh Bình. Mặt khác, có thông tin một số cầu thủ của đội bóng cố đố Hoa Lư cảm thấy không hài lòng với những câu nói rất phũ của ông Hải "lơ" dẫn tới việc nội bộ đội bóng không có được tiếng nói chung.

Năm 2011, sau trận thua ngược 2 - 3 trước SLNA ở vòng 21 V-League 2011, ông Hải bị đội bóng chủ quản CLB Thanh Hóa tạm đình chỉ nhiệm vụ vì nghi ngờ để đội bóng xứ Thanh “thua bất thường”. Dù sau đó, bầu Đệ của CLB Thanh Hóa tiếp tục để ông Hải “lơ” dẫn dắt đội bóng. Thế nhưng vì cảm thấy không được tôn trọng và bị can thiệp vào vấn đề chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải quyết định bỏ tiền túi đền bù 3 tháng lương (hơn 300 triệu đồng) để được ra đi.

Cuối tháng 9/ năm 2011, sau khi chia tay Thanh Hóa, HLV Thụy Hải có lần thứ 4 tái hợp với CLB Bình Dương. Nhưng lần này, HLV quê Hà Đông chỉ làm việc vỏn vẹn có 35 ngày là phải nói lờichia tay trước khi mùa giải V – League 2012 diễn ra. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ việc bất đồng giữa ông Hải "lơ" và lãnh đạo Becamex Bình Dương về vấn đề nhân sự của đội bóng. Trong khi HLV Lê Thụy Hải đưa về Bình Dương một số học trò thân tín từ CLB Thanh Hóa thì BLĐ đội bóng đất Thủ cũng sắm về  hàng loạt cầu thủ nổi danh khác. Vấn đề nảy sinh là giữ ai, đẩy ai đi khiến đôi bên va chạm và BLĐ B.Bình Dương quyết định cắt hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải.

Năm 2012, HLV Lê Thụy Hải nhận lời dẫn dắt CLB Hải Phòng từ vòng đấu thứ 4 trong khuôn khổ V – League 2012 với mục tiêu giúp đội bóng đất cảng trụ hạng thành công. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải đã thất bại khi Hải Phòng thi đấu bết bát và phải nhận tấm vé xuống hạng.

Năm 2015, sau khi tái hợp lần thứ 5 với B.Bình Dương ở thời điểm đầu mùa giải V – League 2014, “người đặc biệt” Lê Thụy Hải đã giúp đội bóng mệnh danh “Chelsea Việt Nam” giành ngôi vô địch V – League 2014. Dù ở 10 vòng đấu đã qua tại V – League 2015, trên cương vị GĐKT nhưng thực chất đảm nhận vai trò của HLV trưởng tại B.Bình Dương, đội bóng đất Thủ vẫn đang đứng đầu BXH. Tuy nhiên, lãnh đạo B.Bình Dương vẫn quyết định cho HLV Lê Thụy Hải nghỉ việc trước thời hạn.

Theo đại diện CLB Bình Dương, ông Hải nhiều lần trình bày tỏ nguyện vọng được nghỉ ngơi vì tuổi cao, sức yếu nhưng BLĐ đã động viên chiến lược gia này tiếp tục công việc và chỉ sau trận thua ngược 1 - 3 trên sân của CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tại AFC Champions League tối ngày 22/4 mới chấp thuận lời đề nghị này.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trong thời gian gần đây, chính những phát ngôn có phần bộc trực, thẳng thắn của HLV Lê Thụy Hải trước báo giới đã khiến BLĐ đội bóng đất Thủ “nóng mặt” và không còn đủ sự kiên nhẫn với ông Hải lơ.

>> B.Bình Dương chia tay HLV Lê Thụy Hải: Của cho không bằng cách cho?!
>> Phía sau quyết định từ chức của HLV Lê Thụy Hải
>> Đâu là nguyên nhân thực sự khiến ông Hải “lơ” từ chức?

Theo Huy Hùng (Thethaovanhoa.vn)