Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức chê HAGL "hữu dũng, vô mưu"

HLV đội Đà Nẵng, sau chiến thắng 2-0 ở vòng 18 giải V-League 2015 chiều 23/7, cho rằng đội khách chỉ dựa vào sức trẻ, đá "ào ào" dẫn đến không kiểm soát được trận đấu.

HLV đội Đà Nẵng, sau chiến thắng 2-0 ở vòng 18 giải V-League 2015 chiều 23/7, cho rằng đội khách chỉ dựa vào sức trẻ, đá "ào ào" dẫn đến không kiểm soát được trận đấu.

"Chúng tôi chơi chưa hiệu quả. Nếu các tiền đạo thi đấu tốt, không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Đà Nẵng chắc chắn đã có nhiều hơn hai bàn thắng. Tuy nhiên chúng tôi đã có trọn vẹn ba điểm, và bóng đá luôn quan trọng ở kết quả", HLV đội chủ sân Chi Lăng nói.
 

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng các cầu thủ khách quá ỷ vào sức trẻ. Ảnh: Nguyễn Đông.

 
Sau chiến thắng 2-1 trước Bình Dương, HAGL đến làm khách của Đà Nẵng với tâm lý phấn chấn. Họ nhìn chung cầm bóng nhiều và sút cũng không ít, nhưng không tạo được những cơ hội thực sự. HLV Huỳnh Đức cho rằng cách chơi của HAGL chỉ phát huy tác dụng nếu gặp các đối thủ cùng trang lứa. "Thực tế tại Chi Lăng đã chứng minh rằng cách chơi đó cần những các cầu thủ có kinh nghiệm để điều tiết được trận đấu, và Hoàng Anh Gia Lai đang thiếu điều này", ông nói.
 
Theo nhà cầm quân người TP HCM, chính vì quá ỷ lại vào sức trẻ nên các cầu thủ khách nhanh chóng xuống sức ở hiệp hai. "Hoàng Anh Gia Lai có lẽ cần xác định rõ trận nào nên chốt, trận nào nên đầu tư vào tấn công, chứ cứ ào ào như thế này, thì với chín trận còn lại của mùa giải các em sẽ không đủ sức và dễ có nguy cơ chấn thương", ông nói.
 
Huỳnh Đức cũng phân tích cách ông và các học trò chuẩn bị để hoá giải cách đá của HAGL. Theo đó, đội chủ nhà chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, không chạy theo để bị cuốn vào lối chơi ấy và khoá chặt các nẻo đường vào khu vực 16m50.

HLV đội Đà Nẵng còn lấy các trận thua của U19 Việt Nam, mà nòng cốt là các cầu thủ trẻ HAGL hiện tại, trước U19 AS Roma và U19 Nhật Bản để cảnh báo đội bóng phố núi về sự thay đổi trong lối chơi. Ông nhấn mạnh: "Họ chỉ biết đá trung lộ, chứ chưa biết cách tạo đột biến bằng các đường chuyền từ hai biên".

Theo HLV Huỳnh Đức: "Hoàng Anh Gia Lai cần có tiền đạo và cặp trung vệ tốt hơn".
 

Làm khách trên sân Chi Lăng, các cầu thủ trẻ của HAGL vẫn quá tập trung bóng vào khu vực trung lộ, chứ ít có những đường chuyền từ hai cánh. Ảnh: Nguyễn Đông.

 
Bên phía HAGL, trợ lý HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận trận thua này đẩy đội nhà vào thế khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Theo ông Tuấn, việc HLV Guillaume Graechen vắng mặt (vì việc cá nhân) ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trẻ.

Lý giải việc Công Phượng ngồi dự bị và chỉ vào sân gần cuối hiệp 1, ông Tuấn nói: "Đây là phương án bất đắc dĩ, bởi sau trận đấu với Quảng Nam, Công Phượng chấn thương vì bị đối phương đá vào gót chân, chưa bình phục hẳn. Tuy nhiên do lực lượng không đủ nên chúng tôi không còn cách nào khác, đưa cậu ấy vào sân".

Thất bại lần này khiến HALG trở lại vị trí áp chót bảng điểm.
 
>> Công Phượng mờ nhạt, HAGL ôm hận ở Chi Lăng

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)