Thể thao

HLV Kiatisak dẫn dắt HAGL, không phải ĐT Việt Nam?

Ngay khi HLV Kiatisak từ chức HLV trưởng CLB Port FC, nhiều tờ báo tin rằng, đây có thể là động thái “mở cửa” để nhà cầm quân 44 tuổi này trở lại Việt Nam và nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ bến đỗ lý tưởng nhất của “Zico Thái” lại là CLB HAGL.

Ngay khi HLV Kiatisak từ chức HLV trưởng CLB Port FC, nhiều tờ báo tin rằng, đây có thể là động thái “mở cửa” để nhà cầm quân 44 tuổi này trở lại Việt Nam và nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ bến đỗ lý tưởng nhất của “Zico Thái” lại là CLB HAGL.

hlv kiatisak dan dat hagl, khong phai dt viet nam? hinh anh 1

HLV Kiatisak.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau trận thua Chonburi 1-3 ngay trên sân nhà, HLV Kiatisak bùi ngùi chia sẻ: “Chonburi là một đội bóng mạnh. Toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Chúng tôi đã mắc vài sai lầm và phải trả giá. Tôi mong muốn đội bóng vẫn tiến lên phía trước. Và như lời hứa trước trận, tôi quyết định từ chức ngay tại thời điểm này. Tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra”.

Sau sự chia tay đáng tiếc này, Kiatisak sẽ trở thành người tự do. Ngay lập tức các tờ báo Việt Nam tin rằng, nếu LĐBĐ Việt Nam (VFF) ngỏ lời, nhà cầm quân người Thái sẽ ngồi vào “ghế nóng” ở ĐT Việt Nam vốn tạm bị bỏ trống sau khi HLV Hữu Thắng từ chức. Thậm chí một số nguồn tin còn tin tưởng, nếu bầu Đức dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa mình với HLV Kiatisak và đưa ra đề nghị, “Zico Thái” sẽ khó lòng từ chối.

Tuy nhiên, cũng chính vì mối quan hệ thân thiết với bầu Đức mà Kiatisak có thể trở lại dẫn dắt HAGL, chứ không phải làm “lái trưởng” ĐT Việt Nam. Cần biết rằng, sau khi rời bỏ cương vị HLV trưởng ĐT Thái Lan, HLV Kiatisak từng tuyên bố sẽ không dẫn dắt bất cứ ĐTQG nào trong khu vực Đông Nam Á vì không muốn phải đối đầu với đội tuyển quê hương. Chưa kể, mức lương mà Kiatisak đòi hỏi cũng xấp xỉ 40.000 USD/tháng và đây là con số mà VFF khó lòng đáp ứng.

Trong khi đó, nếu về HAGL, mọi khúc mắc của Kiatisak đều được giải quyết. Đầu Đức từng nói rằng, ông từ bỏ nhiệm vụ tại VFF một phần là vì muốn có nhiều thời gian hơn cho CLB HAGL, vun đắp cho các thế hệ học viện trở thành những tài năng thực sự của bóng đá nước nhà. Kiatisak, một người mát tay với các tài năng trẻ, tôn sùng bóng đá đẹp dựa trên triết lý phối hợp nhóm, ban bật bỏ, lại từng nhiều năm gắn bó với phố Núi, hiểu chân tơ kẽ tóc về đội bóng này, là một người thực sự phù hợp cho tham vọng tìm lại ánh hào quang của bầu Đức.

Thêm vào đó, thời điểm mà HLV Kiatisak còn dẫn dắt ĐT Thái Lan, bầu Đức từng mạnh miệng tuyên bố, “Sắc” vẫn là người của HAGL, chỉ cần gọi là về. Giờ là lúc thích hợp để làm điều đó, khi mà đội bóng phố núi dưới bàn tay của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa thể tạo được sự tin tưởng. Suốt hơn 1 năm qua, họ liên tục ngụp lặn phía dưới BXH V.League và mới đây thua đau đội khách Long An.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)