Thể thao

HLV Hữu Thắng: "Triều Tiên mạnh hơn hẳn Việt Nam"

HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra trưa 5/10 tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM) rằng đội tuyển Việt Nam chỉ xếp ở cửa dưới trước đối thủ CHDCND Triều Tiên.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra trưa 5/10 tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM) rằng đội tuyển Việt Nam chỉ xếp ở cửa dưới trước đối thủ CHDCND Triều Tiên.

HLV Hữu Thắng: 'Triều Tiên mạnh hơn hẳn Việt Nam'
 

Thế nên, chúng ta đừng có quan niệm người đến trước sẽ ưu tiên đá trước. Tôi muốn các cầu thủ có cơ hội để vào sân, tạo ra cơ hội cạnh tranh lành mạnh cho toàn đội tuyển Việt Nam.

Xuân Trường cùng Tuấn Anh và Công Phượng sẽ được HLV Hữu Thắng sử dụng trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên.Ảnh: Phạm Tuân

Chúng tôi đã xem băng hình CHDCND Triều Tiên đá với Philippines và Trung Quốc, Triều Tiên là đội bóng rất mạnh ở châu Á, từng dự World Cup. Cầu thủ của họ có thể hình và thể lực hơn hẳn cầu thủ Việt Nam. Sau một thời gian dài tập trung trở lại thì chúng tôi sẽ quyết cống hiến trận đấu cho CĐV thật hay, đó là mục đích của tôi".

Trong khi đó, HLV Jorn Andersen của CHDCND Triều Tiên cho biết: "Tôi nghĩ với lợi thế sân nhà thì Việt Nam là đối thủ không hề dễ chơi. Tôi chỉ biết đội tuyển Việt Nam của các bạn qua tivi, những băng hình và các đồng nghiệp quen biết. Tôi biết Việt Nam là đối thủ tốt và tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho đội tuyển của tôi.

Tôi đã làm việc ở đây được 5 tháng và đang cố gắng thay đổi diện mạo ĐTQG Triều Tiên. Chúng tôi đã có 2 trận giao hữu với UAE và Iraq, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của đội. Tôi đang xây dựng đội bóng này cho tương lai. Triều Tiên có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng họ có vấn đề về kỹ, chiến thuật. Tôi đang củng cố cho họ điều này, tôi muốn tạo ra đội bóng quyết tâm và trẻ trung. Thật sự rất khó khăn trong giai đoạn đầu tôi làm việc ở đây. Ban đầu theo hợp đồng ký với phía Triều Tiên, tôi sẽ chỉ làm việc 8 tháng, sau đó 2 bên hợp tác ra sao thì mới tính tiếp. Hợp đồng của tôi với đội tuyển Triều Tiên sẽ kết thúc vào tháng 12 này. Sau giải đấu tháng 11 tại Hồng Kông thì chúng tôi mới bước vào bàn bạc có gắn bó tiếp hay không.

Tôi đã có khá nhiều thời gian trải nghiệm ở Đức và khi sang làm việc ở Triều Tiên, tôi nhận thấy bất ngờ khi chất lượng cầu thủ Triều Tiên rất tốt. Triều Tiên không có nhiều cơ hội cọ xát nước ngoài nên mỗi cơ hội được thi đấu quốc tế rất quan trọng với họ.

Các cầu thủ sẽ có trải nghiệm xem họ học được và chưa học được gì những tháng qua. Chúng tôi sẽ nỗ lực cống hiến cho những khán giả ở sân và người xem tivi một trận cầu hấp dẫn".

Theo Việt Hà (Thethaovanhoa.vn)