Thể thao

HLV Hữu Thắng khen học trò hết lời

Chiến lược gia của tuyển Việt Nam hài lòng với chiến thắng 2-0 trước Syria trong trận giao hữu tối 31/5 trên sân Mỹ Đình.

 
Chiến lược gia của tuyển Việt Nam hài lòng với chiến thắng 2-0 trước Syria trong trận giao hữu tối 31/5 trên sân Mỹ Đình.
 
 

HLV Hữu Thắng vui nhất là tuyển Việt Nam đang có bước tiến trong việc triển khai lối đá bóng ngắn, phối hợp nhuần nhuyễn, chịu được sức ép trước các đối thủ mạnh. Ảnh: Ngọc Dung.

“Tôi hài lòng với tất cả các học trò, hài lòng từ lối chơi tới tinh thần họ thể hiện”, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Theo chiến lược gia này, tuyển Việt Nam chiến thắng nhờ nghiên cứu kỹ đối thủ, chọn lối chơi thích hợp. Ông cho biết các học trò đã bọc lót cho nhau rất tốt, quây bắt đồng bộ, pressing liên tục khiến các cầu thủ Syria không có cơ hội thể hiện mình.

Sau trận đấu, HLV của Syria cho biết đội bóng của ông có bước chuẩn bị không tốt như mới hội quân, không được tập luyện trên sân nhà vì đất nước đang có chiến tranh... Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cho rằng không nên vì thế mà coi nhẹ chiến thắng của tuyển Việt Nam.

“Đúng là Syria gặp nhiều bất lợi không thể hiện được hết mình, nhưng không nên vì thế mà tự ti. Syria là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, họ là một trong 12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước đối thủ mạnh, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục như vậy là đáng khen ngợi”, HLV Hữu Thắng nói thêm.

Từ chối nêu tên cầu thủ hay nhất, nhưng ông dành cho Văn Quyết và bộ ba cầu thủ mới từ nước ngoài về là Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng khá nhiều lời khen. Ông cho hay: “Văn Quyết hôm nay chơi tốt. Từ trước tôi đã đánh giá cao cậu ấy. Đó là người rất cầu tiến, buổi tập nào cũng nỗ lực hết mình và luôn hỏi tôi rằng còn điểm nào cần phải khắc phục hơn không. Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng về muộn, mới tập mấy buổi, đá được như vậy là quá ổn. Bộ ba cầu thủ này đã tiến bộ rất nhiều sau khi ra nước ngoài thi đấu”.

Tuyển Việt Nam đánh bại Syria bằng hai bàn thắng của Công Vinh phút 35 và Văn Quyết phút bù giờ đầu tiên của hiệp một. Ngày 1/6, đội di chuyển sang Myanmar dự giải Tứ hùng.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)