Thể thao

HLV Hữu Thắng “đốp chát” HLV Lê Thụy Hải chuyện cầu thủ U20

Nếu như HLV Lê Thụy Hải chê bai, cho rằng các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ chẳng đóng vai trò gì trong đợt tập trung này ở ĐTQG, thì HLV Hữu Thắng lại suy nghĩ ngược lại. Ông khẳng định, việc các cầu thủ U20 Việt Nam được triệu tập lên tuyển là sự ghi nhận, đồng thời nhắc nhở tất cả phải nỗ lực, chứng tỏ mình để tạo đà cho tương lai.

Nếu như HLV Lê Thụy Hải chê bai, cho rằng các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ chẳng đóng vai trò gì trong đợt tập trung này ở ĐTQG, thì HLV Hữu Thắng lại suy nghĩ ngược lại. Ông khẳng định, việc các cầu thủ U20 Việt Nam được triệu tập lên tuyển là sự ghi nhận, đồng thời nhắc nhở tất cả phải nỗ lực, chứng tỏ mình để tạo đà cho tương lai.

hlv huu thang “dop chat” hlv le thuy hai chuyen cau thu u20 hinh anh 1

HLV Hữu Thắng.

Sự có mặt của những ngôi sao trẻ này khiến NHM bóng đá trong nước bất ngờ và đặt nhiều kỳ vọng vào một sự tươi mới cho ĐTQG. Tuy nhiên theo HLV Lê Thụy Hải, mọi người đừng nên kỳ vọng quá nhiều như vậy. Cựu GĐKT FLC Thanh Hóa cho rằng, trụ cột của ĐTQG vẫn sẽ là lứa U22 và cụ thể là dàn sao HAGL mà thôi, còn những sao mai của U20 Việt Nam lên ĐTQG chỉ là để học việc và hít thở bầu không khí tuyển.

“Đức Chinh là cầu thủ rất bình thường, có gì ghê gớm đâu mà đặt vấn đề thay hay không thay. Các em U20 cũng vậy, lên ĐTQG không có nghĩa đã đạt đẳng cấp quốc gia. Nếu phải trông chờ các em U20 lên gánh vác nhiệm vụ ở ĐTQG thì có lẽ chúng ta chẳng nên nói tới bóng đá nước nhà nữa", HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh.

“U20 là U20, ĐTQG là cấp ĐTQG. Các em khả năng chuyên môn cao nghiễm nhiên đã ở tuyển rồi. Các cá nhân đặc biệt thì 19, 20 tuổi cũng đều xứng đáng lên tuyển như Công Vinh, Văn Quyết đó. Còn các em U20 hiện tại thì chưa phải vì quá đặc biệt mà được lên tuyển thi đấu”, nhà cầm quân lão làng trong làng bóng đá Việt Nam nói thêm.

hlv huu thang “dop chat” hlv le thuy hai chuyen cau thu u20 hinh anh 2

ĐT Việt Nam thời điểm này gồm nhiều gương mặt trẻ.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng, người đã gọi 7 cầu thủ U20 lên ĐT Việt Nam lại không nghĩ vậy. Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập sáng nay 6.6 của ĐT Việt Nam, cựu HLV SLNA đã nói về việc triệu tập những cầu thủ U20 Quốc gia vừa tham dự U20 World Cup tại Hàn Quốc.

"Được triệu tập lên ĐT Việt Nam không phải là một món quà với các cầu thủ U20. Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực của họ không chỉ riêng ở U20 World Cup mà là toàn bộ quá trình tập trung trước đó. Các em xứng đáng mới được ghi tên và có khả năng đóng góp cho đội tuyển tùy từng thời điểm", HLV Hữu Thắng cho hay.

"Tôi không muốn đề cập chuyện già trẻ, đừng nghĩ cầu thủ U20 không đủ tầm, vì khi đã khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, họ phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn. Cho cả quá trình bóng đá đỉnh cao sau này của chính họ nữa. Đội tuyển là bước đầu cho sự nghiệp của họ".

Trong đợt tập trung ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 ngày 13.6 tới, có tổng cộng 7 thành viên của U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup là Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Tấn Sinh, Tấn Tài. Tuy nhiên, Đức Chinh và Tấn Tài đã dính chấn thương, vì thế sẽ vắng mặt.

Theo Nhật Trường (Dân Việt)