Thể thao

HLV Hữu Thắng: "Cầu thủ U20 xứng đáng lên tuyển quốc gia"

Vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia khẳng định việc ông gọi 7 cầu thủ thuộc đội U20 Việt Nam vừa dự World Cup U20 lên tuyển quốc gia không phải là phần thưởng cho các cầu thủ nọ, sau 1 giải đấu duy nhất, mà là kết quả của quá trình ông theo dõi họ dài ngày.

Vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia khẳng định việc ông gọi 7 cầu thủ thuộc đội U20 Việt Nam vừa dự World Cup U20 lên tuyển quốc gia không phải là phần thưởng cho các cầu thủ nọ, sau 1 giải đấu duy nhất, mà là kết quả của quá trình ông theo dõi họ dài ngày.

“Tôi theo rất sát tuyển U20 Việt Nam, và tôi gọi những cầu thủ có thể có đóng góp cho đội U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia trong thời gian dài” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nói thêm.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ có ích cho đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)

HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ có ích cho đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)

Dù vậy, theo vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ trên phải phấn đấu rất nhiều, phải nỗ lực trong những ngày tới, nhằm ghi dấu ấn ở đội tuyển.

Cũng theo ông Thắng, các cầu thủ trong lứa tuổi 20 cũng có thể có những đóng góp không thua các thành viên khác của đội tuyển, ông nói: “Đừng nghĩ họ không đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia, tùy vào thời điểm họ sẽ có những đóng góp nhất định. Khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, tôi không đề cập đến chuyện cầu thủ già hay trẻ”.

Một vấn đề đáng quan tâm khác của đội tuyển Việt Nam là đội thiếu đến 11 vị trí trong những ngày đầu tập trung, vì những lý do khác nhau. Điều này có thể gây khó khăn trong các buổi tập của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông Thắng chia sẻ: “đây là thời điểm khó khăn của đội, vì các cầu thủ đến muộn”.

“Tôi phải chờ đến sau ngày 9/6 mới xem có lắp ghép được những nhân tố trẻ với các cựu binh hay không?” – vẫn là lời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Theo Kim Điền (Dân Trí)