Thể thao

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Trọng tài xử ép U19 Việt Nam"

Chiến lược gia của U19 Việt Nam không hài lòng với các trọng tài sau trận hoà 1-1 với U19 UAE tại vòng chung kết giải U19 châu Á.

Chiến lược gia của U19 Việt Nam không hài lòng với các trọng tài sau trận hoà 1-1 với U19 UAE tại vòng chung kết giải U19 châu Á.
 

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng quyết định sai lầm của trọng tài khiến Việt Nam mất chiến thắng. Ảnh: AFC

“Tôi không hài lòng với trọng tài trận này. Tình huống thổi phạt đền với chúng tôi là không công bằng, không đẹp. Tuy nhiên, tôi không muốn phàn nàn nhiều. Điều quan trọng là đội phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với Iraq”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 21 khi Quang Hải thực hiện quả tạt tầm thấp loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Minh Dĩ lao vào dứt điểm căng. Tuy nhiên, tới phút 57 đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn mất lợi thế dẫn bàn sau tình huống cắt còi gây tranh cãi của trọng tài Hanna Hattab. Trọng Đại vào trúng bóng nhưng trọng tài người Syria cho rằng đội trưởng tuyển Việt Nam phạm lỗi. Ông rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Trọng Đại, đồng thời cho UAE được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Husain Abdulla gỡ hoà 1-1 cho UAE.

Chơi thiếu người trong hơn 30 phút nhưng Việt Nam vẫn giữ được một điểm. Dẫu vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với các học trò. Chiến lược gia người Khánh Hoà cho hay: “Ai xem trận đấu này cũng có thể thấy đội bóng của tôi còn rất nhiều vấn đề. Các cầu thủ không chơi mạnh mẽ được như trận thắng 3-1 trước CHDCND Triều Tiên. Dẫu sao tôi vẫn chúc mừng các học trò đã có một trận đấu cố gắng”.

Với bốn điểm sau hai trận, Việt Nam có nhiều cơ hội lọt vào tứ kết. Trận cuối cùng vòng bảng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu Iraq. “Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Nhưng ở trận cuối đội vắng trung vệ Trọng Đại vì thẻ đỏ, mọi chuyện sẽ khó khăn. Trọng Đại là cầu thủ rất quan trọng, chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để khoả lấp sự thiếu vắng của cậu ấy”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)