Thể thao >> Asian Cup 2019

HLV Hàn Quốc chế giễu Bahrain: 'CĐV không tới sân xem diễn kịch'

Huấn luyện viên trưởng tuyển Hàn Quốc Paulo Bento lên tiếng chế giễu việc Bahrain cố tình câu giờ trong hiệp phụ ở trận thua 1-2 tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 diễn ra tối 22/1.

Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min đã vượt qua Bahrain sau 120 phút đầy khó khăn. Đội bóng Đông Á giành quyền vào tứ kết sau khi Kim Jin-su kịp thời tỏa sáng ở phút 105+2, mang về thắng lợi cho Hàn Quốc.

HLV Hàn Quốc chế giễu Bahrain: 'CĐV không tới sân xem diễn kịch'
Tình huống cầu thủ UAE câu giờ ở cuối trận.

Trước đó, người Bahrain có nhiều hành động phạm lỗi, câu giờ, kéo dài thời gian trong hiệp phụ nhằm mục đích đưa Hàn Quốc tới chấm luân lưu 11 m.

Chia sẻ về điều này, HLV Bento nhấn mạnh: “Tôi không thể kiểm soát hành vi đối thủ. Khi các cầu thủ của tôi ngã, tôi nói họ phải đứng dậy ngay vì CĐV đến sân là để xem chơi bóng, chứ không phải xem diễn kịch”.

“Các cầu thủ cần cố gắng kiểm soát, giành lại bóng, chơi bóng theo cách của mình. Tôi không có bình luận gì về cách thi đấu của Bahrain. Một số đội bóng có cách chơi như vậy nên kiểm soát lại hành vi và thay đổi thái độ chơi bóng”, ông Bento nói.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ một số cầu thủ Hàn Quốc đang tỏ ra mệt mỏi sau một năm thi đấu liên tục. Dù vậy, ông vẫn lạc quan với kết quả này và tin rằng Hàn Quốc đã chơi tốt sau 4 trận đầu tiên.

HLV Hàn Quốc chế giễu Bahrain: 'CĐV không tới sân xem diễn kịch' - 1
Son Heung-min thi đấu nỗ lực trong trận đấu khó khăn của Hàn Quốc trước Bahrain.

Bên kia chiến tuyến, HLV Miroslav Soukup của Bahrain nói: “Về thất bại, tôi muốn nói cảm ơn toàn đội vì họ chơi tốt trước đối thủ mạnh nhất châu Á. Không nhiều đội có thể giữ được tỷ số 1-1 trong thời gian 90 phút trước Hàn Quốc. Rất khó để có thể bố trí đội hình, chiến thuật và chơi tốt trước đối thủ như vậy”.

“Sau 90 phút, có thể nhiều người đã nghĩ về loạt đá luân lưu 11 m. Tuy nhiên, các cầu thủ có thể hơi chút mệt mỏi và nghĩ 1-1 có thể là đủ rồi, nhưng tôi đã nói với các cầu thủ rằng như vậy vẫn chưa đủ. Ngay cả khi chúng tôi chơi với Australia, Hàn Quốc, như vậy vẫn là chưa đủ vì chúng tôi có khát vọng, có quyền nghĩ về kết quả tốt hơn”, ông Soukup nói.

Chiến lược gia người CH Czech cũng cho rằng Hàn Quốc thực sự chơi tốt hơn dù tạo ra ít cơ hội hơn. Ông tin rằng “Hàn Quốc thực sự mạnh và tôi gửi lời chúc mừng họ”.

Ở trận tới, Hàn Quốc sẽ gặp đội tuyển Tây Á Qatar trong trận tứ kết diễn ra hôm 25/1.

Theo Trọng Đức (Tri Thức Trực Tuyến)