Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV HAGL không trách trọng tài khi dừng bước ở Cup Quốc gia

Ông Dương Minh Ninh tin trọng tài đã bắt tốt trận hoà Hà Nội 1-1 ở tứ kết lượt về hôm nay 15/5, và cho rằng HAGL lẽ ra đi tiếp nếu dứt điểm tốt hơn.

"HAGL xứng đáng thắng trận lượt về hôm nay. Chúng tôi chơi không tốt ở hiệp đầu, nhưng có bàn thắng và làm chủ được thế trận sau giờ giải lao. Kết quả trận đấu có thể đã khác nếu Rimario ghi bàn trong cơ hội ở đầu hiệp hai", HLV Dương Minh Ninh phát biểu sau trận.

Trong trận đấu tại sân Hàng Đẫy, HAGL mở tỷ số chỉ hai phút sau khi vào hiệp hai, nhờ tình huống dứt điểm nhanh của Văn Toàn. Tình huống hỏng ăn mà ông Ninh đề cập diễn ra sau đó bốn phút. Từ đường mở bóng của Văn Toàn, Rimario đã có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Nhưng ngoại binh này ngã xuống trước sự truy cản của Duy Mạnh. Dù vậy trọng tài không cho rằng cầu thủ của Hà Nội đã phạm lỗi, vì thế không có quả phạt đền cho HAGL. "Nếu Rimario kết thúc trước, thì chúng tôi đã có bàn thắng. Trong tình huống này,  trọng tài không thổi phạt đền là đúng", HLV Dương Minh Ninh nói thêm. 

HLV HAGL không trách trọng tài khi dừng bước ở Cup Quốc gia
HAGL có nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng và phải dừng bước tại tứ kết Cup Quốc gia, khi chỉ đạt kết quả hoà 1-1 trên sân Hà Nội ở lượt về. 

Bên cạnh lần từ chối thổi phạt đền kể trên, trọng tài Nguyễn Hiền Triết và các trợ lý còn ít nhiều gây tranh cãi với hai lần phạt việt vị với Văn Toàn. Chiếu chậm trên truyền hình sau đó cho thấy các pha bóng này của HAGL đều hợp lệ. Tuy nhiên, HLV Dương Minh Ninh một lần nữa khẳng định trọng tài không phải là vấn đề trong trận đấu tại Hàng Đẫy. "Tôi hài lòng với công tác trọng tài trận này", HLV của HAGL nhấn mạnh.

HAGL không có nhiều cơ hội ở V-League mùa này, nên Cup Quốc gia là sân chơi mà họ gửi gắm nhiều kỳ vọng. Nhưng sau hai trận hoà Hà Nội, 2-2 ở lượt đi tại Pleiku và 1-1 hôm nay, đội bóng phố Núi đành phải ngậm ngùi dừng bước theo luật bàn thắng sân khách. Ông Dương Minh Ninh rất tiếc nuối với kết cục này.

"Bộ sưu tập danh hiệu của CLB chưa có Cup Quốc gia, vì thế, chúng tôi rất tập trung và cố gắng ở sân chơi này. Nhưng thật đáng tiếc, đội đã bị loại. Dù vậy, đã chơi bóng chuyên nghiệp, chúng tôi phải đối mặt và vượt qua những thời khắc như thế này. Bây giờ, toàn đội sẽ tập trung cho V-League", HLV của HAGL chia sẻ.

So với trận lượt đi có nhiều sự cố gây tranh cãi, trận lượt về tại Hàng Đẫy hôm nay yên ả hơn. Nhưng ông Ninh cho rằng người hâm mộ nên nhìn theo hướng tích cực. HLV này lý giải: "Tranh cãi gần đây là tốt. Cả HAGL lẫn Hà Nội đều cống hiến, làm nên những trận cầu đẹp, với mục đích chung là làm cho bóng đá Việt Nam tốt lên. Trận lượt đi và lượt về vừa rồi giữa hai đội chúng tôi đều rất hay, thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân".

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)