Thể thao

HLV Graechen ví CLB Cần Thơ như con thú bị tổn thương

HLV Guillaume Graechen của HAGL đánh giá Cần Thơ có những cá nhân xuất sắc nhưng ông hy vọng sẽ bắt đối thủ chạy theo bóng ở trận đấu diễn ra vào ngày mai.

HLV Guillaume Graechen của HAGL đánh giá Cần Thơ có những cá nhân xuất sắc nhưng ông hy vọng sẽ bắt đối thủ chạy theo bóng ở trận đấu diễn ra vào ngày mai.

- Trung vệ Trần Hữu Đông Triều đã trở lại tập luyện, chạm bóng nhưng phải đến tháng 3 anh ta mới có thể thi đấu được. Tôi rất tiếc khi Hoàng Thanh Tùng bị chấn thương không thể góp mặt ở trận đấu với Cần Thơ. Nhưng điều này sẽ tạo điều kiện cho một cầu thủ khác ra sân.

- Sau sai lầm của Cosmin Goia ở trận đấu trước, liệu ông có quyết định tiếp tục sử dụng ngoại binh?

- Điều đó mọi người sẽ biết vào ngày mai. Tôi vẫn chưa chốt danh sách các cầu thủ ra sân.
 

HLV Guillaume Graechen đánh giá cao Cần Thơ nhưng tin HAGL sẽ có kết quả tốt.

- Xem Cần Thơ tập luyện, ông đánh giá như thế nào về đối thủ?

- Ngạn ngữ Pháp có câu “khi con thú bị thương nó sẽ rất hung dữ”. Cần Thơ đang ở trong hoàn cảnh như thế. Họ vẫn chưa có được chiến thắng nào tại V.League. Vì thế, Cần Thơ sẽ là đối thủ rất nguy hiểm đối với chúng tôi.

- Đâu là điểm mạnh nhất của Cần Thơ?

HAGL đã gặp Cần Thơ cách đây 2 tháng, nhưng mọi thứ đã có nhiều thay đổi. Cần Thơ có cầu thủ số 10 (Luiz - pv) chơi rất khéo léo, một tiền đạo mang áo số 9 nhanh nhẹn (Trương Công Thảo - pv) cũng như hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt. Muốn khắc chế Cần Thơ chúng tôi phải ngăn chặn nguồn cung cấp bóng cho các cầu thủ này. HAGL không coi thường đối thủ nhưng chúng tôi vẫn chơi theo cách của mình, đó là tấn công và cố gắng kiểm soát bóng. Tôi hy vọng sẽ khiến đối phương phải chạy theo chúng tôi.
 

Các cầu thủ HAGL rất thoải mái trước trận đấu với Cần Thơ.

- Ngày mai khán giả Cần Thơ dự kiến sẽ đến rất đông để xem trận đấu. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà. Nhưng trên sân bóng này chúng tôi từng đoạt chức vô địch nên tôi tin niềm vui sẽ đến với HAGL. Chúng tôi sẽ cống hiến một trận đấu tấn công đẹp mắt để làm hài lòng người hâm mộ.

- Sau 6 trận đấu, ông có nghĩ HAGL đã thích ứng được với V.League hay chưa?

- Việc chúng tôi gặp khó khăn tại V.League là điều đã được dự báo từ trước. Các cầu thủ của tôi vẫn còn trẻ, thiếu sức manh cần thiết để chơi bóng. Trong các trận đấu, họ cũng bộc lộ sai sót ở phòng ngự cũng như thiếu hiệu quả ở khu vực tấn công. Điều đó dẫn đến 4 trận thua của chúng tôi. HAGL cần thời gian để cải thiện điều này. Việc gặp nhiều đối thủ có kinh nghiệm sẽ giúp ích cho đội bóng.
 
HAGL chỉ mang 20 cầu thủ: Chuẩn bị cho trận gặp Cần Thơ, HAGL chỉ dùng 20 cầu thủ, đúng với số lượng trong danh sách đăng ký thi đấu. Thủ môn Lê Văn Trường cùng các cầu thủ bị chấn thương như Thanh Tùng, Đông Triều, Hữu Long đều ở Pleiku. Một cầu thủ khác của HAGL đã hồi phục chấn thương là A Sân nhưng anh khó có khả năng đá chính.
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)