Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Graechen thất vọng về lứa U19 HAGL

HLV Guillaume Graechen cho rằng các học trò ở đội U19 HAGL có tâm lý thi đấu yếu, không duy trì được sự kỷ luật trong lối chơi như ông đã yêu cầu.

HLV Graechen thất vọng về lứa U19 HAGL

U19 HAGL tập hợp các cầu thủ khóa III của học viện HAGL-JMG. Họ vừa bị loại sớm ở iải U19 quốc gia tại Huế. Còn ở giải U19 quốc tế trên sân nhà, đội bóng của HLV Guillaume Graechen cũng chơi không tốt, khi thua 2/3 trận.

Sau trận thua 1-3 trước U19 tuyển chọn Việt Nam tối 28/3 vị HLV người Pháp tỏ rõ sự không hài lòng. Ông nói: “Cảm giác của tôi là rất bực mình. Các cầu thủ lặp lại tình trạng như tại Huế là sợ chơi bóng, không duy trì được tính kỷ luật. Điều đó khiến tôi không vui. Ngược lại, đối thủ không có nhiều cơ hội nhưng đã tận dụng tốt để có được 3 bàn thắng”.

HLV Graechen nhiều lần nhấn mạnh lứa cầu thủ khóa III không bằng khóa I, II của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… Các thành viên U19 hiện tại ăn tập cùng ông ít hơn, tư duy chơi bóng cũng không bằng thế hệ đàn anh.

HLV Graechen thất vọng về lứa U19 HAGL - 1
Khóa III của học viện HAGL-JMG không được đánh giá cao bằng khóa I và II.

Ở trận thua tối 28/3, hàng thủ U19 HAGL mắc nhiều sai sót. HLV Graechen chỉ ra việc thủ môn và các hậu vệ không phối hợp tốt với nhau, dẫn đến việc bóng không được triển khai thuận lợi lên tuyến tiền vệ. So với giải quốc gia, ông đã có một số điều chỉnh về nhân sự nhưng kết quả thu được không như mong muốn.

HLV Graechen không thật sự đặt niềm tin vào lứa cầu thủ hiện tại. Bằng chứng là việc ông chỉ dám đề cử một học trò lên đội U19 Việt Nam là chân sút Lê Minh Bình. Còn Trần Bảo Toàn, theo ông đánh giá vẫn chưa bộc lộ hết khả năng, nhiều lúc chơi bóng quá cá nhân, cần phải cố gắng hơn.

Còn HLV Vũ Hồng Việt rất vui khi U19 tuyển chọn Việt Nam vô địch sớm một vòng đấu. Ông nói: “Dù tập trung ngắn ngày, các em chơi gắn kết, thể hiện tinh thần rất cao. Hiệp 1 các em có chút tâm lý, hơi khớp, kiểm soát bóng chưa được như yêu cầu. Nhưng sang hiệp 2, họ chơi tốt hơn, đúng ý đồ hơn”.

HLV của đội trẻ Hà Nội tiết lộ lượt đấu cuối gặp U19 Mito Hollyhock ông sẽ cho các cầu thủ chưa thi đấu vào sân. Ông cũng chỉ ra điểm yếu của đội nhà là khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt, còn bỏ lỡ nhiều tình huống đáng tiếc.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)