Thể thao

HLV Graechen: "SLNA thể hiện quyết tâm cao hơn HAGL"

HLV Graechen thừa nhận SLNA giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ông cũng gửi lời chúc mừng đến đội bóng xứ Nghệ.

HLV Graechen thừa nhận SLNA giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ông cũng gửi lời chúc mừng đến đội bóng xứ Nghệ.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Graechen cho biết: “Tôi không đánh giá cá nhân, nhưng tập thể của SLNA chơi tốt và thể hiện khát vọng lớn hơn. Họ đã giành chiến thắng vì lối chơi nghiêm túc và chủ động”.
 

HLV Graechen không trách học trò sau trận thua SLNA. Ảnh: Tùng Lê.

 
Khi được hỏi về màn trình diễn của Công Phượng và Tuấn Anh, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: “Tuấn Anh vừa bình phục sau chấn thương. Tôi băn khoăn về việc này, nhưng đã quyết định đưa cậu ấy vào sân để sớm tìm lại cảm giác thi đấu sau chấn thương ở U23 Việt Nam. Còn với Công Phượng, cậu ấy không ghi được bàn do hậu vệ của SLNA đã chơi tốt hôm nay’.
 
Ngoài ra, HLV Graechen cho rằng, SLNA nhận được sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ trên sân Vinh. Sự ủng hộ tích cực của khán giả nhà là vũ khí quan trọng đối với thầy trò Ngô Quang Trường. Vị thuyền trưởng của HAGL gửi lời chúc mừng đến đội bóng xứ Nghệ sau khi thể hiện màn trình diễn tốt.
 
Còn với HAGL, đội bóng phố núi lần đầu chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và cần có nhiều thời gian thích ứng. HLV Graechen khẳng định tiếp tục xây dựng lối chơi này trong những trận sắp tới. Ông tin các học trò sẽ thích nghi tốt với đội hình mới.
 
Nói về Tuấn Anh, cầu thủ vừa bình phục sau chấn thương, chiến lược gia người Pháp đã băn khoăn cho tiền vệ số 8 thi đấu hay không. Nhưng ông quyết định tung tuyển thủ U23 Việt Nam vào sân để học trò sớm tìm lại cảm giác chơi bóng.
 
Cựu HLV U19 VN cũng khẳng định, 6 cầu thủ HAGL trở về từ vòng loại U23 châu Á thích nghi tốt với sơ đồ mới, không ảnh hưởng chiến thuật của HLV Miura.
 
>> HLV Greachen bất lực nhìn HAGL nhạt nhòa
>> Clip: Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh Gia Lai
>> SLNA 2-0 HAGL: Phi Sơn ghi bàn đẹp mắt, SLNA nhấn chìm HAGL
 
Theo Tùng Lê (Zing.vn)