Thể thao >> AFF Cup 2018

HLV Eriksson thừa nhận bị rối trí bởi ĐTVN, ghen tị với bầu không khí 'đẳng cấp thế giới' của sân Mỹ Đình

Để thua trước ĐTVN và phải dừng bước ở bán kết, HLV Eriksson đánh giá rất cao màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Cùng với đó, chiến lược gia này cũng thực sự bị ấn tượng với bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt tại SVĐ Mỹ Đình.

“Đầu tiên tôi xin gửi lời chúc mừng ĐTVN đã vào chung kết để gặp Malaysia. Tôi chắc chắn đó sẽ là một trận đấu rất hay.

Việt Nam là đội bóng thực sự có trình độ, đặc biệt trong đội tuổi các cầu thủ đều còn rất trẻ. Đó là điều rất đáng khâm phục.”, HLV Eriksson mở đầu cuộc họp báo.

Tiếp đó, ông đã đưa ra những nhận định khi cho rằng Philippines đã bị Việt Nam đưa vào thế khó và đến tận sau khi trận đấu kết thúc, HLV Eriksson vẫn còn phân vân vì những quyết định nhân sự của mình trong trận đấu.

“Philippines đã chơi đúng ý đồ của tôi và đã đạt được mục đích đề ra cho đến khi có những sự thay đổi. Nhưng tôi phải thay đổi vì muốn có được bàn thắng.

Đến bây giờ tôi vẫn đang tự hỏi vì sao tôi lại thay đổi. Nếu không làm thế thì không có bàn thắng, nhưng khi thay đổi thì lại bị Việt Nam trừng phạt bởi những pha phản công.

Có thể chúng tôi đã thua nhưng mọi thứ vẫn còn ở trước mắt. Trước hết, Philippines sẽ hướng tới tương lai gần là Asian Cup 2019. Một lần nữa chúc mừng ĐTVN và chúc các bạn may mắn ở trận chung kết”

HLV Eriksson thừa nhận bị rối trí bởi ĐTVN, ghen tị với bầu không khí 'đẳng cấp thế giới' của sân Mỹ Đình
Công Phượng và các đồng đội đã biết cách tận dụng cơ hội để kết liễu Philippines

Cùng với đó, ông thầy người Thụy Điển chia sẻ ông thực sự bị ấn tượng bởi bầu không khí mà CĐV Việt Nam tạo ra vào tối nay.

“Bầu không khí bóng đá ở SVĐ Mỹ Đình không kém gì những trận đấu hàng đầu thế giới. Tôi chúc mừng các bạn và Philippines thực sự ghen tị với sự cuồng nhiệt bóng đá ở nơi đây.”

Đánh giá về cặp đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở chung kết, HLV Eriksson nhận định Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu năm nay. Đó là nguyên nhân khiến ông rất mong muốn đánh bại Việt Nam, tuy nhiên đã không thể làm được.

Với chiến thắng 2-1 ở lượt về (tổng tỉ số 4-2), ĐT Việt Nam xuất sắc giành quyền vào chơi chung kết và sẽ có cuộc tái đấu với Malaysia. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Kuala Lumpur. 4 ngày sau, hai đội sẽ chơi trận lượt về tại SVĐ Mỹ Đình.

Âu Bằng (SHTT)