Thể thao >> AFF Cup 2018

HLV Malaysia tố cầu thủ Việt Nam chơi tiểu xảo, hay chọc tức đối phương

HLV Tan Cheng Hoe mới đây đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Malaysia cần cảnh giác trước lối chơi khiêu khích của ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt về.

Theo nhận định của báo chí Malaysia, ở trận chung kết lượt đi, các cầu thủ Malaysia đã nhiều lần mất cảnh giác với lối chơi hung hăng của Việt Nam.

The Star cho rằng Việt Nam đã chủ động có những pha bóng thô bạo, trong khi phía Malaysia bị hạn chế việc trả đũa. Tờ báo này nhắc tới tình huống diễn ra ở phút thứ 10, khi Đỗ Duy Mạnh và Zaquan Adha xảy ra va chạm và nhận định đội trưởng của Malaysia đã lãnh phải một cú đấm.

Quan điểm của báo chí Malaysia dường như nhận được sự đồng tình của HLV Tan Cheng Hoe. Trong phát biểu mới nhất của mình, vị HLV này đã kêu gọi các cầu thủ của mình hãy giữ sự kiềm chế trước lối chơi khiêu khích của Việt Nam.

“Tất cả những gì diễn ra đều là một phần của bóng đá. Tôi kêu gọi các cầu thủ Malaysia kiểm soát cảm xúc của họ vì tôi không muốn bất kỳ cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân.”

“Sau đó, Zaquan đã phải nhận những pha va chạm và tắc bóng quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu ấy làm gương tốt cho những cầu thủ khác và biết phải làm gì trên sân.”

“Khi tới Hà Nội, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Các cầu thủ Việt Nam sẽ được tăng thêm sức mạnh tinh thần bởi sự cổ vũ của khán giả nhà. Họ sẽ cố gắng chọc tức chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ giữ bình tĩnh.”

“Tôi không muốn cầu thủ bị mất kiểm soát. Tôi đã nhắc nhở họ hãy kiên nhẫn”, HLV Tan Cheng Hoe nói.

HLV Malaysia tố cầu thủ Việt Nam chơi tiểu xảo, hay chọc tức đối phương
Zaquan nhận được sự chăm sóc đặc biệt trong trận chung kết lượt đi (Ảnh: VNE)

Đánh giá về trận lượt đi, vị chiến lược gia 50 tuổi bên phía Malaysia cho rằng đội bóng của mình đã chơi tốt trong 15 phút đầu tiên, nhưng sau đó đã mất tập trung khi để thủng lưới hai bàn chỉ trong bốn phút.

“Trận đấu rất khó khăn và đây là lần đầu tiên cầu thủ của tôi buộc phải chơi với nhịp độ cao. Các chàng trai của tôi sẽ phải rút ra được nhiều từ trận đấu đó.”

“Nói chung, tôi rất vui với cách chơi của Malaysia. Họ cần phải nhanh chóng lấy lại được thế trạng vì thử thách ở Hà Nội sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của mình sẽ có thể đương đầu tốt với áp lực từ đám đông trên khán đài.

Các cầu thủ đang tràn đầy động lực vì họ biết họ có thể giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa ở phía trước và sẽ ra sân để gieo sầu cho đối phương.”

HLV Malaysia tố cầu thủ Việt Nam chơi tiểu xảo, hay chọc tức đối phương - 1
Talaha và các cầu thủ tấn công của Malaysia gặp nhiều khó khăn trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự bên phía Việt Nam (Ảnh: AFP)

Liên quan tới vấn đề lực lượng, Malaysia sẽ có thể sử dụng hậu vệ phải Syahmi Safari sau án treo giò, trong khi trung vệ Abdul Radzak cũng sẽ trở lại cho trận đấu cuối cùng của giải đấu.

“Về mặt chiến thuật, tôi sẽ xem xét phong độ của các cầu thủ để đánh giá liệu họ có thể thể hiện ra sao tại Hà Nội. Ưu tiên vào lúc này tất nhiên dành cho những người có phong độ cao. Chúng tôi muốn những đôi chân dù đã mệt mỏi những vẫn sẽ thể hiện được tốt tại Hà Nội”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới đây. Với việc để hòa 2-2 tại Bukit Jalil ở lượt đi, Malaysia đang gặp bất lợi không nhỏ khi phải làm khách tại SVĐ Mỹ Đình.

Âu Bằng (SHTT)
.