Thể thao

HLV Deschamps: "Đức rất hay, nhưng Pháp không biết đầu hàng"

Chia sẻ với báo chí, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cho rằng công thức để hạ tuyển Đức nằm ở tinh thần không biết đầu hàng của các học trò.

Chia sẻ với báo chí, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cho rằng công thức để hạ tuyển Đức nằm ở tinh thần không biết đầu hàng của các học trò.

Sau trận đấu, HLV Deschamps đã mô tả tuyển Đức là "một đội bóng vĩ đại". Thế nhưng các học trò của ông đã chiến đấu với tinh thần ngoan cường để quật ngã đối thủ. "Tuyển Pháp đã gặp nhiều khó khăn, song, chúng tôi đã không đầu hàng. Đối thủ là tuyển Đức với đội hình giàu chất lượng. Lối chơi của họ cũng rất khó chịu," HLV Deschamps nói với TF1.

HLV Deschamps: 'Duc rat hay, nhung Phap khong biet dau hang' hinh anh 1
Tuyển Pháp đánh bại tuyển Đức nhờ tinh thần không biết đầu hàng.

“Ngay cả khi không có bóng, tuyển Đức cũng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Hôm nay, Pháp đã đối đầu với đội tuyển hay nhất thế giới".

Cũng theo HLV Deschamps, ông cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với những gì đội nhà thể hiện. Nhà cầm quân này tin tuyển Pháp xứng đáng giành chiến thắng, và đã đáp lại niềm tin từ người hâm mộ.

“Tuyển Pháp sau cùng vẫn giành được chiến thắng. Điều này thật tuyệt vời. Chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết. Đây là chiến thắng lịch sử của các cầu thủ và tuyển Pháp," HLV Deschamps chia sẻ. "Trước khi đến sân vận động, chúng tôi nhìn thấy những dòng người như điên cuồng ngoài kia vì đội tuyển. Rồi đây, họ sẽ còn phát cuồng hơn vào chủ nhật tới".

Trong khi đó, người hùng Antoine Griezmann lại tỏ ra rất khiêm tốn. Anh nói: "Đây là nỗ lực của toàn đội. Nhờ sự cố gắng của họ, tuyển Pháp đã giành quyền vào chung kết. Tôi tin đội nhà còn làm được nhiều hơn vào buổi tối chung kết".

Cách đây một tháng, Griezmann từng trải qua ngày rất tồi tệ khi đá hỏng quả 11 mét trong trận chung kết Champions League giữa Atletico và Real Madrid. Thế nhưng điều đó chỉ làm anh mạnh mẽ hơn. "Tôi từng bỏ lỡ quả 11 mét trong trận chung kết Champions League, vì vậy, bản thân muốn chắc chắn sẽ không tái hiện điều tương tự trước tuyển Đức".

Như đã biết, cú sút của cầu thủ thuộc biên chế Atletico rất chính xác. Việc có cú đúp trong trận cũng giúp Griezmann tiến gần đến danh hiệu Vua phá lưới Euro 2016, khi đã có 6 bàn thắng. Thống kê cho thấy chỉ có Michel Platini ghi nhiều bàn hơn tiền đạo 25 tuổi ở một vòng chung kết Euro, với 9 bàn tại Euro 1984.

Về kỷ lục của người đi trước, Griezmann nói thêm: "Tôi còn kém Platini khoảng cách rất xa. Nhưng hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể tiến gần đến thành tích của ông ấy".

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)