Thể thao >> Champions League

HLV của AS Roma tin vào phép màu khi gặp lại Barca

Eusebio Di Francesco tin rằng đội bóng của ông có thể ngược dòng vào bán kết Champions League.

* Trận Roma - Barca diễn ra lúc 1h45 thứ Tư 11/4, theo giờ Hà Nội.

Ở  lượt đi tuần trước, Roma thua 1-4 trên sân của Barca. Nếu muốn ngược dòng vào bán kết, đội bóng Italy cần thắng 3-0 hoặc từ chênh lệch bốn bàn trở lên trong trận lượt về tối 10/4.

''Tại sao không thể có một phép màu? Tôi tin vào điều đó. Chúng tôi có nghĩa vụ phải chơi hết sức để bảo vệ màu cờ sắc áo. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, rồi mới tính tiếp đến trận derby gặp Lazio ở vòng tiếp theo tại Serie A", HLV Di Francesco nói.

HLV của AS Roma tin vào phép màu khi gặp lại Barca
Roma của Di Francesco cần ghi ít nhất ba bàn và không để lọt lưới. Ảnh: Reuters

Ở trận đấu trên sân Nou Camp, Roma từng phòng ngự hiệu quả cho đến khi tự đá phản hai bàn liên tiếp. Nếu tránh được kịch bản tương tự, đội bóng của Di Francesco có thể gặt hái kết quả tốt hơn khi gặp lại Barca. ''Chúng tôi phải cố gắng chơi giống như trận lượt đi, có nghĩa là ngăn Barca chuyền bóng. Thắng Barca là chuyện khó, nhưng chúng tôi phải tin vào khả năng của mình. Chúng tôi phải nỗ lực, ngay cả khi phải đối mặt với một cầu thủ được cho là không có phong độ tốt nhưng lập hat-trick ở ngay trận đấu sau đó như Messi'', Di Francesco nói thêm.

Ông cũng tin rằng, để có thể ngược dòng, AS Roma cần có sự cổ vũ nhiệt tình hơn của CĐV. ''Họ phải là một vũ khí của chúng tôi. Chúng tôi cần họ đưa chúng tôi đến chiến thắng. Ở lượt đi, Roma chơi tốt và chỉ thiếu sự chính xác. Nhưng tất nhiên Barca không phải là đội bóng được xây dựng trong một ngày. Tâm lý thi đấu của họ đã phát triển qua nhiều năm và là một điểm mạnh'', Di Francesco đánh giá.

HLV của AS Roma tin vào phép màu khi gặp lại Barca - 1
Lượt về tứ kết Champions League

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)