Thể thao

HLV Conte hé lộ lý do suýt "tẩn" trợ lý thân cận

Nhà cầm quân người Italia đã chia sẻ nguyên nhân khiến ông nổi điên với viên trợ lý Angelo Alessio ở trận thắng Arsenal 3-1 vừa qua.

Nhà cầm quân người Italia đã chia sẻ nguyên nhân khiến ông nổi điên với viên trợ lý Angelo Alessio ở trận thắng Arsenal 3-1 vừa qua.

Chẳng nói đâu xa, ở trận thắng Arsenal 3-1 vừa qua, sau tình huống Gabriel Paulista suýt đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Pháo thủ, HLV Conte đã túm áo như toan đánh người trợ lý của mình là Angelo Alessio.

Hai ngày sau trận đấu này, chiến lược gia này mới tiết lộ lý do khiến ông tức giận đến vậy. Hóa ra, người mắc lỗi ở tình huống này lại là N’Golo Kante, 1 trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Chelsea ở trận derby London vừa qua.

“Khi tôi nhìn thấy điều gì đó không ổn, tôi hoàn toàn có thể giết chết bất cứ ai. Lúc đó, tôi rất giận dữ vì Kante không di chuyển để trám vào khoang trống của Moses, người đã phải lao vào vòng cấm theo kèm cầu thủ Arsenal trong tình huống đá phạt góc.

Kante không tuân thủ đúng yêu cầu chiến thuật đã được vạch ra nên tôi đã trút cơn giận dữ lên Alessio. Ông ấy là cánh tay phải của tôi và thật không may khi ông ấy đã trở thành nạn nhân để tôi xả bực tức trong nhiều năm qua”, HLV Conte chia sẻ trên Sky Italia.

Mặc dù không hài lòng với Kante ở tình huống trên nhưng HLV Conte vẫn rất mực khen ngợi tiền vệ người Pháp: “Kante là cầu thủ rất tuyệt vời. Cậu ấy luôn biết cách giúp đỡ các đồng đội và là bản hợp đồng quá đáng giá với chúng tôi. Cậu ấy vẫn còn trẻ nên có thể còn chơi tốt hơn nữa”.

Theo Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam