Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hải Phòng chơi tiểu xảo, còn CĐV làm mọi thứ xấu đi vì pháo sáng'

Dù giành được chiến thắng, tuy nhiên HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho rằng trận đấu hôm nay đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cả lối chơi tiểu xảo của cầu thủ Hải Phòng lần phong cách cổ vũ cuồng nhiệt thái quá trên khán đài của CĐV đất Cảng.

“Hôm nay là một trận đấu hay, nhiều cơ hội được tạo ra, nhiều bàn thắng đã được ghi và có một bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt”, HLV Chu Đình Nghiêm mở đầu buổi họp báo sau trận.

Ông nói tiếp: “Sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng thực ra không làm ảnh hưởng nhiều tới chúng tôi. Chỉ có điều hiệp 1 Hà Nội đã chơi thiếu thanh thoát, không có người dìu dắt lối chơi cho toàn đội. Tôi phải thay Thành Lương vào ở phút 40 để đốc thúc tinh thần cho các anh em.

Trong khi đó Hải Phòng lại chủ động làm gián đoạn trận đấu với nhiều tình huống nằm sân. Thực tế Hải Phòng chơi rất tiểu xảo. Khi đá với SHB Đà Nẵng ở vòng trước cũng thế. Tôi phải dặn cầu thủ của mình không bị cuốn theo lối chơi của họ, không được đá rắn. Thậm chí tình huống Thành Lương bị phạm lỗi ở cuối trận, tôi đã nhìn thấy trọng tài định rút thẻ, nhưng có lẽ phát hiện ra cầu thủ Hải Phòng dính 1 thẻ vàng rồi nên lại thôi.

Còn với CĐV Hải Phòng, tôi nghĩ cổ vũ cuồng nhiệt là tốt, nhưng nếu thái quá sẽ làm mọi thứ xấu đi. Trận đấu đã bị nguội đi không ít lần. Thậm chí ngay khi Hải Phòng ghi bàn, CĐV ném pháo sáng quá nhiều cũng làm trọng tài phải tạm dừng trận đấu.”

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hải Phòng chơi tiểu xảo, còn CĐV làm mọi thứ xấu đi vì pháo sáng'
Pháo sáng tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong các trận đấu có Hải Phòng góp mặt (Ảnh: Linh Miêu)

Với chiến thắng có được trong ngày hôm nay, Hà Nội hiện tiếp tục đứng nhì bảng với 14 điểm, kém đội đầu bảng TP.HCM 2 điểm. Tuy nhiên HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng ở thời điểm hiện tại chưa thể đánh giá được về cục diện cho cuộc đua tới chức vô địch.

“V.League hiện mới chỉ trải qua 6 vòng đấu, chưa thể nói lên điều gì vào lúc này. Chỉ cần sơ xẩy 1,2 trận thôi là tình hình sẽ khác đi rất nhiều. Tôi nghĩ phải đến khoảng vòng 15,16 mới có thể đánh giá được tình hình. Như trước đấy Thanh Hóa hay Hải Phòng từng khởi đầu với chuỗi 8,9 trận bất bại, nhưng rồi cuối mùa đâu có vô địch được.”

Đặc biệt, HLV Chu Đình Nghiêm khiến tất cả tỏ ra khá bất ngờ khi đánh giá cao nhất SLNA trong cuộc đua đến chức vô địch. Trong khi đó với đội đầu bảng TP.HCM, đối thủ của HN ở vòng 7 sắp tới, ông Nghiêm cho rằng đội bóng này đang có được sự ổn định cộng với may mắn ở mùa giải này.

Cuối cùng, cung cấp thêm thông tin về tình hình chấn thương của của các cầu thủ Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bình phục khoảng 90%, trung vệ Thành Chung cũng ở trong tình trạng tương tự. Chỉ có duy nhất tiền vệ Đức Huy bị lật cổ chân ở trận gặp Yangon United và hiện chưa thể tập luyện trở lại.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hải Phòng chơi tiểu xảo, còn CĐV làm mọi thứ xấu đi vì pháo sáng' - 1
Lịch thi đấu dày đặc tại nhiều đấu trường sẽ khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải tính toán vất vả trong việc xoay tua lực lượng (Ảnh: Linh Miêu)

Kiều Phong (SHTT)