Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV, cầu thủ Nam Định FC nói gì khi thiếu điều kiện dự V.League?

Sau niềm vui trở lại V.League 2018, lúc này người hâm mộ thành Nam lại đang đối mặt với nỗi lo khi đội bóng vẫn chưa được cổ phần hóa…

Theo quy định của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các CLB thi đấu tại V.League phải là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp.

HLV, cầu thủ Nam Định FC nói gì khi thiếu điều kiện dự V.League?
Thầy trò Nam Định FC đã đồng lòng, đạt mục tiêu thăng hạng V.League 2018. Ảnh: I.T

Nhưng hiện tại, đương kim vô địch giải hạng Nhất Nam Định – đội đã giành quyền lên chơi V.League 2018 vẫn đang thuộc Sở VHTTDL Nam Định. Và nếu không kịp chuyển đổi, đội bóng thành Nam sẽ không được dự V.League.

Sáng 4.1, Dân Việt đã đặt câu hỏi với HLV Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) về vấn đề này và nhận được câu trả lời:

“Theo tôi, Nam Định FC chuyển đổi chậm vì một số lý do thôi, nhưng chắc chắn sẽ cổ phần hóa để kịp dự V.League 2018. Phải mất 7 năm (Nam Định rớt hạng sau khi V.League 2010 khép lại – PV) chúng tôi mới có thể trở lại đấu trường cao nhất của Việt Nam và tâm trạng của người dân, các cổ động viên đang rất hào hứng”.

HLV, cầu thủ Nam Định FC nói gì khi thiếu điều kiện dự V.League? - 1
HLV Nguyễn Văn Sỹ tin tưởng đội bóng sẽ được cổ phần hóa để đủ điều kiện chơi V.League 2018, đáp ứng sự mong mỏi của cổ động viên thành Nam. Ảnh: I.T

Nhưng dù thế nào thì việc chậm cổ phần hóa cũng ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị lực lượng của Nam Định? Dân Việt hỏi tiếp và HLV Văn Sỹ đáp:

“Đúng vậy! Cũng may là lực lượng của Nam Định hầu hết đều là những cầu thủ trưởng thành từ “cái nôi” bóng đá quê hương và đã gắn bó với đội bóng suốt những năm tháng khó khăn vừa qua nên họ sẽ tiếp tục là nòng cốt. Sau khi vô địch giải hạng Nhất, chúng tôi chỉ nghỉ hơn 1 tháng và đã tập luyện trở lại từ tháng 9 rồi”.

“Về ngoại binh thì trong tuần tới họ sẽ trở lại Việt Nam để tập trung cùng đội hướng tới V.League 2018”.

Với tình cảnh hiện tại, gần như chắc chắn ở lượt đi mùa giải mới (dự kiến V.League 2018 khởi tranh ngày 10.3 – PV), HLV Văn Sỹ cũng chỉ biết trông chờ vào các “công thần” đã cùng đội thăng hạng, trước khi mong có sự bổ sung lực lượng ở lượt về.

Chia sẻ với tâm sự của HLV Nguyễn Văn Sỹ, cầu thủ Đinh Viết Tú – người ghi bàn thắng duy nhất giúp Nam Định thắng Viettel 1-0 ở vòng 13 giải hạng Nhất 2017, qua đó giúp đội bóng thành Nam thăng hạng V.League 2018 nói:

“Hiện tại, chúng tôi đang rất lo lắng khi đội bóng chưa cổ phần hóa. Nếu không kịp thành lập Công ty thì thiệt thòi cho chúng tôi quá, phải mất 7 năm mới lên được V.League mà”.

“Việc thành lập Công ty chậm quá ảnh hưởng tới việc chuẩn bị lực lượng. Như vậy thì thật khó nói trước điều gì khi sự cạnh tranh ở V.League vốn rất khốc liệt”.

Theo Tuệ Minh (Dân Việt)