Thể thao

HLV Bình Dương hy vọng đội nhà lọt Top 3 khi V.League 2016 hạ màn

Đánh giá B.Bình Dương gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vương, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn hy vọng đội nhà sẽ kết thúc V.League với một vị trí trong Top 3.

Đánh giá B.Bình Dương gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vương, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn hy vọng đội nhà sẽ kết thúc V.League với một vị trí trong Top 3.

HLV Nguyễn Thanh Sơn tin B.Bình Dương vẫn còn nguyên cơ hội chen chân vào Top 3. Ảnh: Minh Khang.
HLV Nguyễn Thanh Sơn tin B.Bình Dương vẫn còn nguyên cơ hội chen chân vào Top 3. Ảnh: Minh Khang.

Phân tích rõ nguyên nhân khiến cho B.Bình Dương lúc này đang tụt sâu xuống dưới đáy BXH, ngay cạnh nhóm cầm đèn đỏ gồm HA.GL và Long An, vị thuyền trưởng của đội chủ sân Gò Đậu chia sẻ: "Sự ra đi của Moses, khiến cho hàng tiền vệ của chúng tôi yếu đi quá nhiều. Moses gần như là 50% sức mạnh của B.Bình Dương, nên khi cậu ta ra đi không có ai đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống của Moses để lại.

Không có tiền vệ tổ chức lối chơi tốt, nên những cầu thủ thi đấu trên hàng công gần như rất ít có cơ hội ghi bàn. Không những thế, hàng công còn phung phí quá nhiều tình huống ghi bàn rất mười mươi".

Ngoài việc hàng tiền vệ và hàng công thi đấu dưới sức, hàng thủ cũng là một phần nguyên nhân khiến B.Bình Dương đang có chuỗi thành tích quá tệ hại.

"Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được bộ đôi trung vệ ưng ý nhất cho chiến thuật của mình. Tôi không đỗ lỗi cho ai, nhưng sai lầm của cập trung vệ khi không bọc lót cho nhau, dẫn tới việc B.Bình Dương nhận quá nhiều bàn thua thời gian qua".

B.Bình Dương vừa trải qua chuỗi thành tích tệ hại với 5 trận thua và 1 hòa. Kể từ vòng 15, đội chủ sân Gò Đậu để lọt lưới tới 14 lần và ghi được 9 bàn thắng.   

Hình ảnh này giờ chỉ còn là quá khứ đối với các cầu thủ B.Bình Dương. Ảnh: Minh Khang.
Hình ảnh này giờ chỉ còn là quá khứ đối với các cầu thủ B.Bình Dương. Ảnh: Minh Khang.

Trước tình hình đội bóng có nhiều vấn đề về lực lượng và thành tích, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn hy vọng đội nhà sẽ kết thúc mùa giải năm nay với một vị trí trong Top 3.

"Phía trước còn 6 vòng đấu, hy vọng chen chân vào Top 3 của B.Bình Dương vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này đội bóng đang có nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chỉ cần mỗi cá nhân cùng cố gắng thì kết quả sẽ khác.

Chỉ cần hàng công giải quyết được khâu ghi bàn mỗi khi có cơ hội, hàng thủ cần phải tỉnh táo, chắc chắn trong các pha phòng ngự thì B.Bình Dương sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hơn nữa, lịch thi đấu từ giờ đến cuối mùa giải phần nào cũng nhẹ nhàng so với B.Bình Dương. Việc phải đụng độ với những đội bóng ở nhóm dưới như Long An, Đồng Tháp là cơ hội để chúng tôi tích lũy điểm và bức phá trên BXH", HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ hy vọng cùng đội nhà.

Theo Thái Hải (Webthethao.vn)