Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

HLV Arsenal thừa nhận kém tài Guardiola

Ông Unai Emery tỏ ra khiêm tốn trước trận gặp Man City ở vòng một Ngoại hạng Anh 2018-2019, vào Chủ nhật 12/8.

HLV Arsenal thừa nhận kém tài Guardiola
Emery tự nhận ở chiếu dưới so với Guardiola. Ảnh: SS.

* Trận Arsenal - Man City diễn ra lúc 22h Chủ nhật 12/8, theo giờ Hà Nộ.

"Tôi 46 tuổi, còn Pep Guardiola 47 tuổi. Ông ấy có sự nghiệp thành công hơn tôi, về phương diện cầu thủ và HLV", HLV Emery nói. "Chúng tôi bắt đầu huấn luyện cùng thời điểm. Về mặt thống kê, Guardiola giỏi hơn. Nhưng điều đó khiến tôi hào hứng khi đối đầu ông ta. Vì như thế, tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn".

Emery từng nhiều lần đụng độ Guardiola ở Tây Ban Nha, khi còn dẫn dắt Valencia gặp Barca. "Những trận Valencia - Barca ngày trước thường rất thú vị. Vì thế, tôi cần sẵn sàng cho cuộc đón tiếp Man City", tân HLV Arsenal nói thêm.

Thực tế cho thấy, Guardiola đang chiếm ưu thế về đối đầu với Emery, khi thắng 6 và hoà 4 trong 10 cuộc đối đầu gần đây.

Arsenal sẽ chào đón tiền vệ Aaron Ramsey trở lại sau chấn thương bắp chân ở trận giao hữu hè. Thiếu vắng lớn nhất của CLB chủ sân Emirates nằm ở vị trí hậu vệ trái. Sead Kolasinac ngồi ngoài hai tháng, trong khi Nacho Monreal chưa trở lại. Cầu thủ trẻ Ainsley Maitland-Niles sẽ đảm nhiệm vị trí này.

HLV Emery cũng khẳng định Arsenal không bán thêm trụ cột nào cho đến hết kỳ chuyển nhượng. Ba cầu thủ có khả năng ra đi là thủ môn David Ospina, hậu vệ Carl Jenkinson và tiền đạo Joel Campbell. Danny Welbeck và Mohamed Elneny vẫn nằm trong kế hoạch của ông.

HLV Arsenal thừa nhận kém tài Guardiola - 1
Arsenal (đỏ trắng) có thành tích đối đầu không tốt với Man City gần đây.

Đây là lần đầu tiên Arsenal đối đầu nhà đương kim vô địch ở vòng mở màn giải quốc gia kể từ năm 1970 - thời điểm họ hoà Everton 2-2. Còn trong lần gặp nhau gần nhất tại vòng một, Arsenal - dưới sự dẫn dắt của George Graham năm 1994 - đại thắng 3-0 trên sân Highbury. Trên sân nhà Emirates, trong 11 trận gần đây, đội bóng thành London chỉ thua một trong 11 trận (thắng 8, hoà 2). 

Tuy nhiên Man City vẫn là thách thức rất lớn. Thực tế thì Arsenal chỉ thắng 2 trong 12 cuộc đối đầu Man City gần đây (hoà 5, thua 5). Nửa xanh thành Manchester đã bất bại 9 trận mở màn gần đây, trong đó có đến 7 chiến thắng. Đội bóng của Pep Guardiola chỉ thua một trong 20 trận sân khách gần đây (thắng 17, hoà 2).

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)