Thể thao

HLV Alfred Riedl dẫn dắt Indonesia dự AFF Cup 2016

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định mời cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl dẫn dắt ĐTQG nước này chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

 

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định mời cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl dẫn dắt ĐTQG nước này chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Alfred Riedl có nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Nguyễn Đăng

Đây là lần thứ 3, vị HLV người Áo nhận lời làm việc cho đội bóng xứ Vạn đảo sau các kỳ AFF Cup 2010 và 2014. Quyết định bổ nhiệm Riedl của PSSI khiến mọi người bất ngờ bởi trong danh sách rút ngọn mà tổ chức này đưa trước đó không có tên HLV sinh năm 1949 này. Nó bao gồmRahmad Darmawan, Nil Maizar, Indra Sjafri và Rudy Keltjes.

Hinca Panjaitan - một thành viên của PSSI tiết lộ Riedl được chọn bởi kinh nghiệm dày dạn và sự chuyên nghiệp của mình. “Mối quan hệ giữa chúng tôi và Riedl rất tốt. Ông ấy cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng tuyển Indonesia. Và quan trọng, ông ấy sẵn sàng để đảm nhiệm lại cương vị này”, Hinca cho biết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã dở bỏ lệnh cấm vận với Indonesia. Nhờ đó, đội tuyển quốc gia nước này được trở lại ở những giải quốc tế, bắt đầu từ AFF Cup 2016. Tham vọng của Riedl là cùng tuyển Indonesia giành quyền vào chung kết giải đấu số một khu vực.

Tính luôn năm 2016, vị HLV người Áo sẽ có 7 lần tham dự AFF Cup. Ngoài 3 lần với Indonesia, Riedl còn 3 giai đoạn cầm quân tuyển Việt Nam dự Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) năm 1998, 2000 và AFF Cup 2007. Thành tích tốt nhất của ông là đoạt HCB năm 1998 sau khi thua Singapore 0-1 ở trận chung kết.“Tôi có mục tiêu vào trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2016. Chúng tôi có thể tạo nên một đội bóng lặp lại lịch sử như năm 2010. Để đạt được điều đó, tôi cần những cầu thủ có kỷ luật và nhiệt tình”, tờ Tribun News dẫn lời chiến lược gia kỳ cựu này. Năm 2010, cựu HLV tuyển Việt Nam dẫn dắt Indonesia vào chung kết AFF Cup nhưng thua Malaysia. Bốn năm sau, ông tiếp tục cùng đội bóng xứ Vạn đảo dự sân chơi này nhưng bị loại ngay sau vòng bảng khi thi đấu tại sân Mỹ Đình.

 Alfred Riedl (sinh ngày 2/11/1949): Ông thi đấu ở vị trí tiền đạo khi còn là cầu thủ, từng đoạt chiếc giày đồng châu Âu. Riedl cũng có 4 lần khoác áo tuyển quốc gia Áo. Sau khi trở thành HLV, ông làm việc chủ yếu ở châu Á cho các ĐTQG Việt Nam, Indonesia, Lào, Palestine…. Tại V.League, ông từng dẫn dắt Khánh Hòa và Hải Phòng nhưng đều không thành công.

Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)