Thể thao

HLV Alfred Riedl chưa nghỉ hưu, để ngỏ khả năng quay lại Việt Nam

HLV Alfred Riedl không được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) gia hạn hợp đồng sau AFF Suzuki Cup 2016 nhưng vẫn để ngỏ khả năng làm việc tại Đông Nam Á và Việt Nam là một điểm đến thú vị.

Thay vào đó, PSSI đã chọn cựu HLV đội tuyển U21 Tây Ban Nha, Luis Milla Aspas làm HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia nước này với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

HLV Alfred Riedl chưa "nghỉ hưu", sẵn sàng quay lại Việt Nam làm việc

Về phần HLV Alfred Riedl, việc chấm dứt sự nghiệp huấn luyện sau giải đấu có thể nói là thành công với đội tuyển Indonesia hồi cuối năm 2016 đã không diễn ra như thông tin trước đó.

“Tôi hiện rất ổn, không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Thời gian này tôi ở Áo và tận hưởng cuộc sống thú vị của mình và chơi golf mỗi ngày. Trong tương lai tôi có thể đến bất cứ quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á để làm việc, tất nhiên là với điều kiện có những lời mời phù hợp”, HLV Alfred Riedl tiết lộ thông tin với Thethaovanhoa.vn sáng ¾.

Trước câu hỏi có nghĩ đến khả năng quay lại Việt Nam làm việc, ông Riedl thẳng thắn trả lời: “Quay lại Việt Nam làm việc ư, ý bạn hỏi là làm việc ở đội tuyển, cộng tác với VFF hay một CLB? Hiện tại, VFF đã chọn được một HLV trưởng tốt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng, tôi biết chắc chắn điều đó. Hữu Thắng cũng là một người bạn tốt của tôi”.HLV Alfred Riedl năm nay 68 tuổi cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân Tiger Cup 1998; huy chương đồng Dunhill Cup 1999; huy chương bạc SEA Games 1999, 2003, 2005 và lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2007; huy chương bạc LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003.

Ở cấp CLB tại Việt Nam, năm 2001, Alfred Riedl là huấn luyện viên trưởng của CLB Khánh Hòa trong 4 tháng (từ 1 tháng 2 đến 31 tháng 5/2001).

Năm 2008, HLV Alfred Riedl được mời trở lại dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên chỉ sau 3 trận ở giải vô địch quốc gia với thành tích không tốt (thua 2 / 3 trận, trong đó có trận thua trên sân nhà), ông đã bị sa thải.

Theo Lâm Chi (Thethaovanhoa.vn)