Thể thao

Hết sạch tiền đạo, Mourinho rơi vào thảm cảnh

Didier Drogba vừa dính chấn thương mắt cá khiến Mourinho đứng trước nguy cơ không còn tiền đạo nào lành lặn chuẩn bị cho đại chiến Arsenal cuối tuần này.

Didier Drogba vừa dính chấn thương mắt cá khiến Mourinho đứng trước nguy cơ không còn tiền đạo nào lành lặn chuẩn bị cho đại chiến Arsenal cuối tuần này.

Trước đó, cả Diego Costa lẫn Loc Remy đều ngoài ngoài ở cuộc chạm trán với M.U vì lý do tương tự.

Drogba chấn thương trong trận đấu với M.U

Trong cả hai trận gần nhất của Chelsea, Drogba đều chơi trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, khả năng anh ra sân ở chuyến làm khách Emirates tới đây còn bỏ ngỏ.

Trên trang mạng Twitter cá nhân, anh chia sẻ: "Thật buồn khi không thể chơi trận MAP2015 vì chấn thương. Nhưng tôi vẫn ủng hộ hết mình cho chiến dịch bài trừ căn bệnh Ebola."

Một người bạn Drogba cố gặng hỏi, sở dĩ Drogba rút lui để tránh chấn thương trong giai đoạn cuối mùa. Anh thành thực nói: "Tôi dính chấn thương từ trận đấu với M.U."

Hiện chân sút hàng đầu của Chelsea là Diego Costa sẽ nghỉ thêm ít nhất 10 ngày nữa vì chấn thương gân kheo.

Sự lựa chọn thứ hai của Mourinho trên hàng công là Remy thì gặp vấn đề về cơ đùi và vẫn đang trong quá trình điều trị.
 
Theo T.A (Thể Thao VietNamNet)