Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Hazard vẫn thờ ơ dù được Chelsea ưu ái chưa từng có

Chelsea đang lên kế hoạch giữ chân một loạt cầu thủ quan trọng gồm Eden Hazard, David Luiz và Cesc Fabregas, nhưng tất cả đều chưa thể đạt thỏa thuận.

Hazard vẫn thờ ơ dù được Chelsea ưu ái chưa từng có

Hôm thứ Ba vừa qua, HLV Maurizio Sarri tiết lộ Chelsea đã đề nghị Hazard ký hợp đồng mới với thù lao 300.000 bảng/tuần, qua đó biến tiền vệ người Bỉ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử CLB. 

Tuy nhiên, bản thân Hazard vẫn muốn chờ động thái từ Real Madrid trước khi cam kết tương lai với The Blues. Hiện tại, ngôi sao 27 tuổi chỉ còn 2 năm ràng buộc tại Chelsea.

"Mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào Eden. CLB đủ khả năng ký hợp đồng mới ngay lập tức nhưng phụ thuộc vào việc cậu ấy muốn hay không. Dĩ nhiên, tôi muốn Eden tiếp tục gắn bó với Chelsea, nhưng tôi muốn cậu ấy ở lại nếu cậu ấy thực sự muốn như vậy thay vì ép buộc. Tôi biết rõ rằng CLB và người đại diện của Eden đã tiến hành đàm phán hàng tuần", Sarri chia sẻ.

Bên cạnh Hazard, Chelsea cũng đang tính phương án giữ chân bộ đôi 31 tuổi David Luiz và Cesc Fabregas. Hai cầu thủ này bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại dài hạn song The Blues chỉ muốn ngắn hạn. Cả Luiz và Fabregas sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa 2018/19 nếu hợp đồng không được gia hạn.

Hazard vẫn thờ ơ dù được Chelsea ưu ái chưa từng có - 1

"Luiz và Fabregas muốn hợp đồng dài hạn và thỏa thuận đang gặp khó vì lý do này. Không hề dễ dàng gì nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể ký mới với họ", Sarri kết luận.

Trước đó, Chelsea đã ký hợp đồng mới 4 năm với hậu vệ Cesar Azpilicueta kèm mức lương 150.000 bảng/tuần.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)