Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Hazard 'muốn trở thành huyền thoại của Chelsea như Lampard hay Drogba'

Phát biểu sau trận đấu với Watford, Hazard chia sẻ anh muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa trong màu áo Chelsea.

Với cú đúp vào lưới Watford, Eden Hazard đã chính thức bước chân vào Ngôi đền huyền thoại khi trở thành cầu thủ thứ 10 của Chelsea cán mốc 100 bàn thắng (đã có 101 bàn). Đây là thành tích ghi bàn mà 30 năm qua chỉ có 2 cầu thủ của The Blues làm được là Frank Lampard (211 bàn) và Didier Drogba (164 bàn).

Phát biểu trước báo giới ngay sau trận đấu, số 10 của Chelsea không dấu được sự hạnh phúc: “Điều đó (cán mốc 100 bàn thắng cho Chelsea) mang rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt bởi chúng tôi cũng đã giành chiến thắng. Ghi 101 bàn thắng với CLB tuyệt vời này là điều tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng tôi nghĩ NHM, BLĐ, bản thân tôi cũng như các đồng đội, chúng tôi đều muốn nhiều hơn.

Hazard 'muốn trở thành huyền thoại của Chelsea như Lampard hay Drogba'
Hazard mong muốn được trở thành huyền thoại của Chelsea

Tôi muốn ghi nhiều bàn hơn cho CLB này và cố gắng trở thành một huyền thoại như Lampard, Terry hay Drogba. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực với những gì tốt nhất. Nhưng quan trọng vẫn là chúng tôi giành chiến thắng, điều làm tất cả đều hạnh phúc”.

Trong tổng số 101 mà Hazard ghi được có 90 bàn ở đấu trường Ngoại hạng Anh, 10 bàn ở cúp châu Âu và 12 bàn tại cúp quốc nội. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Bỉ cũng đã có dấu giày ở 19 bàn thắng của The Blues, bao gồm 10 pha lập công và 9 đường kiến tạo.

Bàn thắng đầu tiên của Hazard cho Chelsea diễn ra vào ngày 25/8/2012, trong trận gặp Newcastle United. Hazard ghi bàn từ chấm phạt đền trước khi Fernando Torres ấn định chiến thắng 2-0 cho The Blues.

Chi tiết các bàn thắng của Hazard cho Chelsea: 

Tổng: 101 bàn

Chân phải: 71

Chân trái: 25

Đánh đầu: 5

Trong vòng cấm: 91

Ngoài vòng cấm: 9

Penalty: 24

Sút phạt: 1 

Bảo Linh (SHTT)