Thể thao >> AFF Cup 2018

Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia

Safari và Andik được HLV Tan Cheng Hoe cho đá chính trong cả hai trận gặp Campuchia và Lào, nhưng đều để lại nhiều sơ hở.

Trận Việt Nam - Malaysia: 19h30 hôm nay 16/11.

Trong hai trận đầu tiên ở AFF Cup 2018, Malaysia đều sử dụng sơ đồ 4-4-2, với hướng tấn công chủ đạo nằm ở hai bên cánh. Cặp hậu vệ biên Syazwan Andik (cánh trái) và Syahmi Safari (cánh phải) chơi trọn vẹn 180 phút. Họ là hai trong số năm cầu thủ Malaysia chưa nghỉ phút nào ở giải đấu năm nay. Ba người còn lại đều ở hàng phòng ngự, gồm thủ thành Khairul Fahmi Che Mat, và cặp trung vệ Shahrul Saad - Aidil Zafuan.

Andik và Safari, vì thế, có thể được xem là trụ cột, là bộ khung chính định hình lối chơi của Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của hai cầu thủ này còn nhiều khuyết điểm mà Việt Nam có thể tận dụng tối 16/11.

Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia
Syahmi Safari (số 4) giữ vị trí hậu vệ phải trong đội hình Malaysia. Ảnh: AFF.

Điểm yếu lớn nhất của hậu vệ biên Malaysia là khả năng chọn vị trí. Trong trận ra quân gặp Campuchia, cánh trái nơi Andik trấn giữ nhiều lần bị đặt trong tình thế báo động. Rõ ràng nhất là tình huống ở phút 36. Chan Vathanaka cầm bóng đột phá ở trung lộ, hút theo sự chú ý của bốn hậu vệ Malaysia.

Đây là pha bóng Malaysia có đủ quân số để triển khai thế trận phòng ngự, nhưng hậu vệ trái Andik đã quên nhiệm vụ theo kèm cầu thủ tấn công cánh phải của Campuchia. Thay vì chú ý tới Keo Sokpheng, số 6 của Malaysia hoàn toàn bị hút theo hướng bóng. Nếu Vathanaka quan sát tốt hơn và đưa được bóng sang cánh phải, bàn thắng rất có thể sẽ đến với Campuchia.

Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia - 1
Toàn bộ hàng thủ áo vàng bị cuốn theo pha đột phá của Vathanaka và bỏ quên cầu thủ số 9 đang băng lên phía cánh phải của Campuchia.
Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia - 2
Nếu đường căng ngang này tìm tới đúng vị trí của Keo Sokpheng, bàn gỡ hoà 1-1 có thể đã đến với Campuchia.

Một pha bóng hớ hênh khác của Andik trong trận gặp Campuchia đến ở đầu hiệp hai. Phút 49, Campuchia tấn công bên trái rồi tạt bổng vào cấm địa. Sáu cầu thủ Malaysia tham gia phòng ngự trong tình huống này nhưng đều chọn vị trí không tốt. Hai người theo kèm cầu thủ Campuchia tạt bóng nhưng không cản được. Hai cầu thủ đứng gần chấm 11 met mải theo kèm tiền đạo cắm của đội chủ nhà, còn hai tiền vệ phòng ngự lùi về quá chậm. Hệ quả là có tới hai cầu thủ áo xanh có khoảng trống lớn bên góc phải. Nếu cầu thủ Campuchia sút trúng bóng trong tình huống này, khung thành của Khairul Fahmi chắc chắn bị chao đảo.

Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia - 3
Cánh trái do Andik trấn giữ một lần nữa bị hổng trong trận gặp Campuchia.

Bỏ quên đối thủ là điều mà hậu vệ biên Malaysia thường mắc phải. Trong trận gặp Lào, vấn đề này tái diễn. Phút 72, đội khách có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 2-1 khi tấn công ở thế ba đánh bốn. Bounphachan Bounkong có bóng bên góc phải, trước mặt anh chỉ có một hậu vệ. Phía góc trái, một đồng đội đứng rất thoáng và không bị ai kèm sát.

Quyết định đột phá của Bounkong là chính xác. Anh hút thêm sự chú ý của một cầu thủ Malaysia nữa, và mở toang hướng tấn công biên trái cho đồng đội. Tuy nhiên, khi có cơ hội để thực hiện một đường căng ngang vào cấm địa, số 17 của Lào lại quyết định dứt điểm, thay vì chuyền bóng.

Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia - 4
4 cầu thủ Malaysia hoàn toàn chú ý vào pha rê dắt của Bounkong, mà bỏ quên cầu thủ áo đỏ đang băng lên phía cánh đối diện.
Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia - 5
Người mắc lỗi trong pha bóng này là hậu vệ phải Safari. Nếu cầu thủ Lào giật bóng lại rồi thực hiện pha căng ngang sang cánh bên kia, bàn thắng rất có thể sẽ đến với đội khách.

Campuchia và Lào, như nhiều cầu thủ và HLV Malaysia thừa nhận, ở đẳng cấp dưới Việt Nam. Trước những đối thủ như vậy, hàng thủ của "Những chú hổ" vẫn thi đấu không đủ kín kẽ. Đó sẽ là thời cơ để thầy trò HLV Park Hang-seo thực hiện các pha xuống nách, rồi tạt ngược vào cấm địa.

Ngoài điểm yếu hậu vệ biên, sự liên lạc giữa các hậu vệ Malaysia cũng không thật tốt. Điều này thể hiện ngay từ những phút đầu trận gặp Campuchia. Đội chủ nhà tổ chức tấn công ở trung lộ và thực hiện một pha chọc khe thẳng xuống phía dưới. Bẫy việt vị của Malaysia sập sai thời điểm và để hai cầu thủ áo xanh thoát xuống. Nếu đường tạt vào phía trong của Campuchia tốt hơn, họ có thể đã là người mở tỷ số.

Hậu vệ biên là tử huyệt của đội tuyển Malaysia - 6
Bẫy việt vị của Malaysia sập sai thời điểm để hai cầu thủ Campuchia thoải mái băng xuống đối mặt với thủ môn Khairul.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)