Thể thao >> Thể thao quốc tế

Hàng ngàn người tiễn đưa cầu thủ xấu số Astori

Hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt ở thành phố Florence để đưa tiễn linh cữu của Davide Astori, cầu thủ xấu số của Fiorentina và bóng đá Ý hôm 8.3 (theo giờ địa phương).

Hàng ngàn người tiễn đưa cầu thủ xấu số Astori
Hàng ngàn người đổ về Florence để tiễn đưa người đội trưởng xấu số

Cái chết bất ngờ của thủ quân 31 tuổi của Fiorentina đã để lại niềm thương tiếc vô hạn trong đất nước Ý vốn rất đam mê bóng đá. Sau phần nghi lễ, quan tài của Davide Astori được đưa ra khỏi nhà nguyện Santa Croce, giữa dàn chào danh dự của các em nhỏ trong màu áo tím đặc trưng của Fiorentina.

Hàng ngàn người tiễn đưa cầu thủ xấu số Astori - 1
Nhiều cầu thủ đã không cầm được nước mắt, trong đó có hậu vệ Chiellini của CLB Juventus và tuyển Ý

Trong số những người đến tiễn đưa Astori, có cả các thành viên của CLB Juventus vừa bay về từ London (Anh) ngay sau khi giành chiến thắng trước Tottenham ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Hậu vệ Giorgio Chiellini trước đó đã phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước đại diện của Anh: “Chúng tôi dành tặng chiến thắng này cho Davide Astori. Anh ấy luôn ở trong tâm trí chúng tôi những ngày này. Tôi đã khóc nhiều lần. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời”. Và Chiellini sau đó cùng đồng đội là thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon có mặt trong tang lễ của Astori.

Ngoài Chiellini và Buffon, nhiều quan chức, danh thủ, HLV và cầu thủ của nhiều đội cũng mặt trong ngày đưa tiễn Astori, một cựu tuyển thủ Ý được mến mộ bởi luôn thi đấu nhiệt huyết trên sân và sống tràn trề yêu thương ở ngoài đời. Toàn thể thành viên của Fiorentina đều có mặt, trong trang phục sậm màu, để đưa tiễn người đồng đội xấu số. Fiorentina và Cagliari (CLB cũ của Astori) tuyên bố sẽ treo số áo 13 của anh vĩnh viễn để tôn vinh và ghi nhớ về anh.

Hàng ngàn người tiễn đưa cầu thủ xấu số Astori - 2
Astori sẽ mãi là người đội trưởng của Fiorentina

Trước đó, Astori được phát hiện qua đời trong khách sạn tại Udine hôm 4.3 trước khi bước vào trận đối đầu với Udinese ở vòng 27 Serie A. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nhiều khả năng Astori qua đời vì ngưng tim do rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, theo báo giới địa phương, để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến bi kịch của Astori, cơ quan chức năng cần có thêm thời gian vài tháng.

Bi kịch của Astori cũng dấn thêm vào nỗi đau của bóng đá Ý sau khi đội tuyển áo thiên thanh không thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2018 sau thất bại sốc trước Thụy Điển. Nỗi thất vọng cho lần đầu tiên vắng mặt ở ngày hội bóng đá thế giới kể từ năm 1958 khiến bóng đá đất nước hình chiếc ủng rơi vào khủng hoảng và đang tìm cách để vực dậy.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)