Thể thao

Hàng loạt cầu thủ bị dọa giết vì sút hỏng luân lưu ở World Cup

Tiền đạo Nicolai Jorgensen của Đan Mạch nhận hàng loạt lời đe đọa tính mạng sau khi thực hiện không thành công một quả luân lưu khiến đội nhà thua Croatia và dừng chân tại vòng 1/8 World Cup. Bộ đôi Mateus Uribe và Carlos Bacca của Colombia cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Hàng loạt cầu thủ bị dọa giết vì sút hỏng luân lưu ở World Cup

Rạng sáng nay, Colombia đã để thua cay đắng trước đội tuyển Anh trong loạt "đấu súng" trên chấm 11 luân lưu. Bộ đôi Mateus Uribe và Carlos Bacca là hai cầu thủ Colombia đá hỏng luân lưu khiến đội nhà gián tiếp mất vé vào tứ kết.

Cụ thể tiền vệ Uribe đá luân lưu dội xà ngang, trong khi Bacca không thể thắng nổi thủ thành Pickford trên chấm 11m.

Ngay sau trận đấu, xuất hiện hàng loạt những lời đe dọa nhắm vào Carlos Bacca trên mang xã hội, trong đó có cả những lời hăm dọa tính mạng kiểu như "Đừng có mà quay về Colombia, ngươi sẽ bị bắn vỡ sọ."

Tương tự, đồng đội của Carlos Bacca là Uribe cũng nhận được những tin nhắn "đòi chém, đòi giết."

Hàng loạt cầu thủ bị dọa giết vì sút hỏng luân lưu ở World Cup - 1
Tình huống Uribe đá hỏng luân lưu.

Những lời đe dọa này khiến người ta không khỏi rùng mình khi nhớ lại thảm kịch cách đây 24 năm của bóng đá Colombia. Trung vệ Escobar đã bị bắn chết ở quê nhà, sau khi anh đá phản lưới nhà trận gặp Mỹ, khiến đội bóng Nam Mỹ bị loại khỏi World Cup 1994.

Cũng tại World Cup 2018, tiền đạo Nicolai Jorgensen của Đan Mạch nhận hàng loạt lời đe đọa tính mạng sau khi thực hiện không thành công một quả luân lưu khiến đội nhà thua Croatia và dừng chân tại vòng 1/8 World Cup. 

Trước những thông tin này, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Đan Mạch tỏ ra rất bức xúc và đã liên hệ với phía cơ quan cảnh sát để giải quyết sự việc cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho Jorgensen.

Phía LĐBĐ cho biết, đe đọa tính mạng người khác là chuyện không thể chấp nhận được dù đó là một ngôi sao bóng đá, một chính trị gia hay một người nào khác.

 “Chuyện tiền đạo Jorgensen bị đe doạ tính mạng là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã báo vụ việc tới cảnh sát để chấm dứt sự điên rồ này”, phát ngôn viên của LĐBĐ Đan Mạch khẳng định. 

Ở vòng loại 1/8 vừa qua, Đan Mạch và Croatia hoà 1-1 sau 120 phút thi đấu và buộc phải phân định thắng thua ở loạt đá luân lưu may rủi. Chung cuộc, Croatia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Nicolai Jorgensen là một trong số 3 cầu thủ Đan Mạch sút hỏng luân lưu, bên cạnh Christian Eriksen, Lasse Schone.

Jorgensen là một trong những cầu thủ xuất sắc của Feynoord và đang được Newcastle United để mắt tới. Việc chân sút 27 tuổi đá hỏng quả luân lưu khiến các CĐV Đan Mạch rất bức xúc bởi anh được kỳ vọng nhiều nhất. Sau trận đấu, tiền đạo này nhận được hàng loạt chỉ trích kèm theo lời đe dọa tính mạng trên trang instagram và facebook cá nhân.

 “Ba cầu thủ xuất sắc nhất của Đan Mạch đều thực hiện không thành công quả luân lưu của mình. Tôi cảm thấy rất tiếc. Đó cũng là sự tàn nhẫn trong vòng đá”, HLV Age Hareide bày tỏ sự tiếc nuối khi Đan Mạch phải chia tay World Cup 2018 trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. 

Trước đó, Jimmy Durmaz của Thuỵ Điển cũng nhận nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng, sau trận thua Đức ở vòng bảng. Anh là người đã phạm lỗi với cầu thủ Đức, dẫn đến tình huống trọng tài thổi quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Nhờ cú sút phạt đẹp mắt thành bàn thắng của Toni Kroos, Đức đã ngược dòng thắng 2-1 kịch tính.

Theo Huyền Mai (Tiền Phong)