Thể thao

Hai CLB Nhật Bản đặc cách cho Công Phượng, Tuấn Anh về đá AFF Cup

Sau buổi làm việc với VFF sáng 16/9, Mito Hollyhock và Yokohama đồng ý cho hai cầu thủ của HAGL được nghỉ dài hạn để trở về đá cho tuyển Việt Nam.

Sau buổi làm việc với VFF sáng 16/9, Mito Hollyhock và Yokohama đồng ý cho hai cầu thủ của HAGL được nghỉ dài hạn để trở về đá cho tuyển Việt Nam.

 

Tuấn Anh có mặt trong buổi làm việc giữa phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Chủ tịch CLB Yokohama Okudera Yasuhiko.

“Buổi làm việc giữa VFF cùng Mito Hollyhock và Yokohama diễn ra thuận lợi, nhờ sự tác động của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima. Hai CLB này đã đồng ý để Công Phượng và Tuấn Anh về dự AFF Cup 2016”, phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với VnExpresssau buổi làm việc sáng nay 16/9 tại Nhật Bản.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tại TP HCM vào ngày 6/10, Công Phượng sẽ trở về vào ngày 2/10, Tuấn Anh chậm hơn đồng đội một ngày. Sáng 7/10, hai cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ trở lại Nhật Bản.

Ngày 31/10 Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục được về Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Trước buổi làm việc với phó Chủ tịch VFF, hai CLB của Nhật Bản chỉ đồng ý cho bộ đôi trên về trước ngày diễn ra giải vô địch Đông Nam Á ba ngày. AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền từ chối trả người cho đội tuyển.

AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19/11 đến 17/12. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nằm ở bảng B cùng chủ nhà Myanmar, á quân Malaysia và đội vượt qua vòng sơ loại (gồm Campuchia, Lào, Đông Timor và Brunei). Bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Philippines, đương kim vô địch Thái Lan, Singapore và Indonesia. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là tiến tới trận chung kết.

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)